Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 khóa XX

X.PHÚ - T.DŨNG 18/10/2013 10:44

(QNO) - Sáng nay 18.10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 khóa XX. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị Tỉnh uỷ sáng 18.10.
Quang cảnh hội nghị Tỉnh uỷ sáng 18.10.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải cho biết hội nghị lần này tập trung đánh giá tình hình nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng; bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị cũng sẽ nghe thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải gửi lời chia buồn và thăm hỏi đến các gia đình, các địa phương có người chết, bị thương, có nhà cửa, công trình bị hư hại trong cơn bão số 11. Đồng thời biểu dương các đồng chí, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã có sự chủ động tích cực trong công tác phòng chống bão, giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại, mất mát. Nhân đây, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự giúp đỡ, chia sẻ của đồng bào cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang báo cáo tình hình thiệt hại sau cơn bão số 11 và biện pháp khắc phục trong thời gian đến. Dù công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và việc triển khai thực hiện của các địa phương quyết liệt, kịp thời, quyết tâm cao, tuy nhiên, cơn bão số 11 khá mạnh và diễn biến phức tạp, đổ bộ trực tiếp vào đất liền trên địa bàn tỉnh nên thiệt hại rất nặng. Cả tỉnh có 6 người chết, 29 người bị thương, 18.387 nhà dân bị tốc mái, 2.750 nhà bị sập (283 nhà bị sập hoàn toàn); 447 trường học, 91 công sở bị tốc mái, hư hỏng; 15.773 ha cây lâm nghiệp, 262 ha cây ăn quả bị ngã đổ; 74 chiếc thuyền bị chìm, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi bị sạt lở; các doanh nghiệp bị thiệt hại do nhà xưởng bị tốc mái, ướt sản phẩn trị giá gần 22 tỷ đồng, các khách sạn ở Hội An thiệt hại 100 tỷ đồng; ngã đổ 148 trụ điện hạ thế và cao thế. Tổng thiệt hại cả tỉnh khoảng 536 tỷ đồng.

Về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang cho biết ngay sau khi gió bão giảm đi, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xuống các địa phương kiểm tra, họp bàn biện pháp khắc phục hậu quả. Tổ chức đưa nhân dân về lại nơi cư trú ban đầu, cứu chữa người bị thương, chôn cất người chết; sửa chữa nhà cửa, trường học, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống người dân. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8. Trong đó, đánh giá của Trung ương về tình hình kinh tế xã hội của đất nước năm 2013, kế hoạch năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế xã hội; đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; và một số vân đề quan trọng khác liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cũng trong sáng nay, báo cáo trước hội nghị Tỉnh ủy về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh khẳng định : Qua gần 3 năm (2011-2013) thực hiện nghị quyết, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 11,75%; tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng từ 78,6% lên 82,7%, tổng thu nội địa tăng bình quân 16%/năm từ 2.770 tỷ đồng lên 4.325 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng bảo đảm tốt.

Về thực hiện nhiệm vụ đột phá kết cấu hạ tầng đồng bộ,  thời gian qua được tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư, đạt được nhiều kết quả với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là gần 41,5 nghìn tỷ đồng. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng về giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp, kinh tế, hạ tầng xã hội, đô thị - nông thôn có bước phát triển rõ rệt. Nhiều công trình giao thông trọng điểm được đầu tư phát triển như sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà, cảng  Tam Hiệp, các tuyến đường giao thông kết nối Quảng Nam với các địa phương.

Phát triển nguồn nhân lực được chú trọng, nhiều chương trình, đề án được tích cực triển khai như Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020; đề án Đào tạo cán bộ, bồi dưỡng công chức giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2015; đề án Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Một nhiệm vụ đột phá khác là môi trường đầu tư cũng đã từng bước được cải thiện hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh các năm gần đây của Quảng Nam vẫn duy trì ở nhóm tốt cả nước (xếp 22 năm 2010, 11 năm 2011 và 15 năm 2012).

X.PHÚ - T.DŨNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 khóa XX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO