Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX

VĂN SỰ - VINH ANH 29/08/2023 09:49

(QNO) - Sáng nay 29/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nông dân (HND) tỉnh Quảng Nam khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) với sự tham dự của 282 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 206 nghìn cán bộ, hội viên toàn tỉnh.

Văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: S.A
Văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: S.A

Dự đại hội có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh, đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: S.A
Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: S.A

Phát biểu khai mạc phiên làm việc chính thức, bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch HND tỉnh khóa VIII nói, Đại hội đại biểu HND tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt sâu rộng của các cấp hội và hội viên nông dân toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ từ công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đến công tác xây dựng tổ chức hội, công tác kiểm tra giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền; thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ nông dân, tập trung phát động sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước…

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: S.A
Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam (bìa phải) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: S.A

Bà Lê Thị Minh Tâm cho biết, 5 năm qua, hoạt động hội luôn tập trung về cơ sở, chăm lo lợi ích cho nông dân; động viên nông dân phát huy truyền thống yêu nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, từng hộ gia đình xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển đều khắp trên các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ… trở thành phong trào nòng cốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi trong nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: S.A
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: S.A

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phát huy được trách nhiệm của tổ chức hội và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho diện mạo nông thôn có nhiều chuyển biến khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng lên.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: S.A
Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VIII phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: S.A

Bà Lê Thị Minh Tâm cũng nhìn nhận, nông nghiệp - nông dân của tỉnh vẫn đang phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp trong nền kinh tế còn thấp; rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh; rất ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn; thị trường, định hướng phát triển nông nghiệp, đầu ra sản phẩm còn bấp bênh.

Ngoài ra, đời sống nông dân, nhất là nông dân miền núi còn nhiều khó khăn. Hoạt động của hội đôi lúc, đôi nơi chưa đổi mới; trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ hội còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Ông Nguyễn Văn Thận – Phó Chủ tịch HND tỉnh trình bày Báo cáo Chính trị tại đại hội. Ảnh: S.A
Ông Nguyễn Văn Thận - Phó Chủ tịch HND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: S.A

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thận - Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù đối diện với hàng loạt khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, thiên tai gây hại… nhưng công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh đạt nhiều thành quả quan trọng.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh kết nạp mới 26.215 hội viên (đạt 174,7%), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến cuối năm 2022 lên 206.114 hội viên. Toàn tỉnh hiện có 240 cơ sở hội và 1.231 chi hội. Bình quân hằng năm có 98% cơ sở hội xếp loại vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém.

Nông dân Quảng Nam đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp sản xuất giống lúa hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: S.A
Nông dân Quảng Nam đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp sản xuất giống lúa hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: S.A

Nhằm giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, những năm qua các cấp hội ưu tiên hỗ trợ các nguồn vốn ưu đãi. Từ năm 2018 - 2023, vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh tăng trưởng hằng năm hơn 10 tỷ đồng, nâng tổng nguồn quỹ của tỉnh lên 75 tỷ đồng và đã cho 3.700 lượt hộ vay. Nguồn quỹ của cấp huyện, cấp xã hơn 54 tỷ đồng, cho hơn 1.300 hộ vay.

Cùng với đó, có 45.028 hộ được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ gần 2.004 tỷ đồng, 8.573 hộ vay vốn Ngân hàng NN&PTNT với dư nợ hơn 687,5 tỷ đồng và 1.828 hộ vay vốn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với dư nợ 100 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Ảnh: S.A
Quảng Nam ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Ảnh: S.A

Nhờ kinh tế phát triển mạnh, toàn tỉnh hiện có 321.940 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Đáng ghi nhận, trong nhiệm kỳ qua có 2.271 hộ được các cơ sở hội nhận giúp đỡ thoát nghèo (đạt 181,68%) với tổng số tiền gần 12,7 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện nay xuống còn 6,63%...

Theo mục tiêu đặt ra, nhiệm kỳ 2023 - 2028 toàn tỉnh phấn đấu phát triển mới 12 nghìn hội viên trở lên; 98% cơ sở hội trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở hội không hoàn thành nhiệm vụ. HND cấp huyện xây dựng mới 90 chi hội nông dân nghề nghiệp và HND cấp xã xây dựng mới 2.400 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Trực tiếp và phối hợp đào tạo, giải quyết việc làm cho 15 nghìn lao động nông thôn.

Những năm qua, cán bộ và hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Ảnh: S.A
Cán bộ và hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Ảnh: S.A

Đặc biệt, hằng năm có 60% số hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp và phấn đấu có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu này. Hội trực tiếp giúp hơn 1.000 hộ nông dân nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO