Khan hiếm nguồn cung heo con giống

TƯ RUỘNG 23/10/2018 02:19

Cuối tuần rồi, ra thị xã Điện Bàn tìm hiểu tình hình khôi phục chăn nuôi heo, Tư tôi tranh thủ ghé thăm gia đình chị Hai Cẩm Phú ở xã Điện Phong. Nghe hỏi về chuyện tái đàn heo, chị Hai liền chậc lưỡi: “Thời gian gần đây, thấy giá heo hơi trên thị trường tăng mạnh, vợ chồng tui sửa sang chuồng trại, dự kiến mua ít nhất 30 con heo con giống về thả nuôi thịt. Thế nhưng, hiện nay nguồn cung heo con giống rất khan hiếm nên giá bán cao ngất ngưởng, tui sợ việc đầu tư không mang lại hiệu quả kinh tế”.

Thời gian qua, do đàn heo nái giảm mạnh nên hiện nay nguồn cung heo con giống trên thị trường khá khan hiếm. Ảnh: T.R
Thời gian qua, do đàn heo nái giảm mạnh nên hiện nay nguồn cung heo con giống trên thị trường khá khan hiếm. Ảnh: T.R

Chị Hai Cẩm Phú cho biết, ngoài 3 sào ruộng lúa và 5 sào đất màu ven sông, hàng chục năm nay gia đình chị chọn mô hình chăn nuôi heo theo phương thức gia trại làm hướng chủ lực trong phát triển kinh tế hộ. Theo lời chị Hai, trước đây vợ chồng chị thả nuôi 4 con heo nái ngoại. Bình quân mỗi lứa số heo nái này đẻ khoảng 45 con heo con. Trong số heo con vừa nêu, nuôi chừng 1 tháng thì chị bán bớt 15 con ra thị trường, còn 30 con để lại nuôi thịt. Trước tình trạng giá heo thịt và heo con tụt giảm mạnh, càng nuôi càng thua lỗ nặng nên đầu năm 2017 vợ chồng chị Hai quyết định bán tháo bán đổ 4 con heo nái ngoại rồi bỏ trống chuồng trại gần 2 năm qua. “Mấy tháng nay, thấy giá heo hơi luôn ổn định ở mức cao nên vừa rồi gia đình tui bỏ ra hơn 10 triệu đồng gia cố, sửa chữa lại hệ thống chuồng trại để đầu tư nuôi heo thịt. Do đã bán hết 4 con heo nái nên bây giờ tui phải lặn lội khắp nơi tìm mua heo con giống về thả nuôi thịt với mức giá dao động 350 - 450 nghìn đồng/con. Trong khi đó, lúc ngành chăn nuôi rơi vào cơn khủng hoảng, tui bán heo con giống ra thị trường với giá rẻ như bèo, chỉ khoảng 40 - 50 nghìn đồng/con” – chị Hai chia sẻ.

Trao đổi với Tư tôi, ông Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, trước đây trên địa bàn thị xã có không dưới 15 nghìn con heo nái các loại. Tuy nhiên, do giá heo sữa, heo choai, heo thịt trên thị trường có hồi  giảm sâu khiến hàng loạt chủ trang trại, gia trại và nông hộ bỏ trống chuồng trại trong một thời gian dài. Trước tình cảnh đó, rất nhiều hộ dân cũng đồng loạt bán tháo đàn heo nái sinh sản vì sợ nuôi “cầm xác” sẽ tốn kém chi phí mua cám, rau. Ông Chơi nói: “Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện toàn thị xã Điện Bàn chỉ còn khoảng 2 nghìn con heo nái, giảm ít nhất 13 nghìn con so với đầu năm 2016 trở về trước”.

Không riêng Điện Bàn, tại nhiều địa phương khác của tỉnh, tổng đàn heo nái sinh sản cũng tụt giảm mạnh. Ông Nguyễn Thành Nam – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi & thú y cho hay, cách đây hơn 2 năm toàn tỉnh có khoảng 100 nghìn con heo nái nhưng thời điểm này chỉ còn 70 nghìn con. Do đàn heo nái giảm 30 nghìn con so với trước nên hiện nay nguồn cung heo con giống trên thị trường khá ít. “Trong vòng 5 tháng trở lại đây, thấy giá heo hơi liên tục tăng mạnh nên các chủ trang trại, gia trại và hộ dân ào ạt đầu tư tái đàn. Tuy nhiên, do nguồn cung heo con giống trên thị trường khan hiếm, dẫn đến giá bán luôn ở mức cao khiến nhiều người gặp khó trong việc tái đàn vì chi phí đầu vào quá lớn” – ông Nam nói thêm.

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khan hiếm nguồn cung heo con giống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO