Khẩn trương phòng chống dịch lở mồm long móng

NHÃ PHƯƠNG 10/01/2019 02:03

Hơn 10 ngày nay, dịch lở mồm long móng (LMLM) đã tái bùng phát tại một số địa phương của tỉnh khiến nhiều đàn gia súc bị nhiễm bệnh. Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu ngành liên quan cùng chính quyền các cấp khẩn trương phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Người chăn nuôi cần thường xuyên phun tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm hạn chế nguy cơ mầm bệnh phát tán. Ảnh: VĂN SỰ
Người chăn nuôi cần thường xuyên phun tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm hạn chế nguy cơ mầm bệnh phát tán. Ảnh: VĂN SỰ

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, từ cuối tháng 12.2018 đến nay bệnh LMLM đã xảy ra tại 5 xã, thị trấn của Đại Lộc và Điện Bàn. Tổng số gia súc mắc bệnh ở 2 địa phương vừa nêu là 119 con (2 con trâu, 1 con bò, 12 con heo nái và 104 con heo thịt). Trong đó, số gia súc mắc bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc theo quy định là 86 con heo (11 con heo nái, 75 con heo thịt). Ngành nông nghiệp tỉnh nhận định, nguyên nhân chính khiến dịch LMLM tái bùng phát là thời gian qua nhiều đàn gia súc (nhất là heo) chưa được phòng bệnh bằng vắc xin theo quy định. Cạnh đó, công tác báo cáo, điều tra ổ dịch, xử lý bệnh của đơn vị chuyên môn cấp huyện chậm; công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tại một số trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện còn nhiều lúng túng. Đặc biệt, người chăn nuôi và các chủ cơ sở giết mổ gia súc không chấp hành pháp luật về thú y; việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh động vật chưa được các cấp chính quyền thực hiện triệt để. Chưa kể, hiện nay thời tiết đang mưa lạnh làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi; việc mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm - các sản phẩm từ gia súc, gia cầm tăng mạnh và công tác kiểm tra, kiểm soát còn nhiều bất cập...

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh LMLM và các loại bệnh truyền nhiễm khác trên đàn gia súc, gia cầm, ngày 8.1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có Công văn số 154/UBND-KTN yêu cầu lãnh đạo ngành liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, đối với những địa phương có bệnh LMLM xảy ra, UBND cấp huyện phải tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Cụ thể: tổ chức thông tin - tuyên truyền liên tục để người chăn nuôi biết về tình hình dịch bệnh và chủ động phối hợp trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời triển khai tổng vệ sinh, rải vôi, phun hóa chất tiêu độc khử trùng; xử lý gia súc mắc bệnh, chết; tổ chức tiêm phòng khẩn cấp và tiêm phòng bao vây ổ dịch; quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc ra khỏi vùng có bệnh LMLM.

Cùng với đó, khẩn trương củng cố hệ thống báo cáo dịch bệnh từ cấp xã đến cấp huyện, từ cấp huyện đến tỉnh; thực hiện báo cáo dịch bệnh hằng ngày về Chi cục Chăn nuôi - thú y theo quy định hiện hành. Tăng cường giám sát để phát hiện sớm ổ dịch, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao như ổ dịch cũ, nơi tập trung mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc... và xử lý kịp thời khi còn trong diện hẹp. Tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2019 trên địa bàn toàn huyện, thị xã, thành phố. Thời gian triển khai trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 15.1 đến hết ngày 15.2.2019...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đề nghị Sở NN&PTNT xuất hóa chất, vắc xin từ nguồn dự trữ của tỉnh để hỗ trợ các địa phương thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường và tiêm phòng khẩn cấp, bao vây ổ dịch theo quy định. Việc sử dụng hóa chất, vắc xin đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua hóa chất, vắc xin bổ sung đảm bảo đủ số lượng dự trữ theo quy định để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Cạnh đó, thành lập các đoàn công tác để phối hợp, hỗ trợ chính quyền cấp huyện chỉ đạo, xử lý dứt điểm các ổ dịch; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại những nơi có nguy cơ cao và hướng dẫn lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh tại thực địa để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra việc quản lý, giết mổ gia súc, gia cầm ở các địa phương theo quy định...

NHÃ PHƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương phòng chống dịch lở mồm long móng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO