Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3

KHÁNH LINH 11/12/2023 16:56

(QNO) - Sáng nay 11/12, tại thị xã Điện Bàn, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà tổ chức khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3 tại xã Điện Thọ và Bia chiến tích tại xã Điện Hòa.

Cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3. Ảnh: K.L
Cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3. Ảnh: K.L

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 5 và đông đảo cựu chiến binh và người dân địa phương tham dự sự kiện.  

Ngày 10/11/1967, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định điều Tiểu đoàn 7 thuộc Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu 5 cho mặt trận 44 Quảng Đà lấy lấy phiên hiệu là Tiểu đoàn 3.

Trong suốt thời gian 9 năm (1967 - 1975), Tiểu đoàn 3 đã đánh hàng trăm trận, loại khỏi vòng chiến đấu 5.364 tên địch, bắt sống 299 tên, bắn rơi 18 máy bay, bắn cháy 16 xe tăng và xe bọc thép, bắt sống 2 xe M113, thu và phá hủy 416 súng.

Một số trận đánh tiêu biểu có thể kể đến như tham gia nổi dậy và tổng tấn công xuân Mậu Thân 1968 đánh vào Hội An; đánh tiêu diệt Tiểu đoàn 39 Biệt động quân tại Điện Thọ; đánh tiêu diệt sở chỉ huy Trung đoàn 51 tại Miếu Bông; các trận đánh vào đồn Ngũ Giáp, Cấm Lớn, Trường Giảng, Trùm Giao, khu dồn Điện Tân - Điện Nhơn, Ga Bể Trà Kiệu…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan viếng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: K.L
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan viếng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: K.L

Đặc biệt, trận chiến đấu kiên cường, quyết liệt giữa Tiểu đoàn 3 (quân số 209 người) với hơn 7.200 quân Mỹ - Ngụy và Nam Triều Tiên đánh phá vào các xã Điện Phước, Điện Hòa, Điện Thọ. Sau 21 ngày đêm (20/11 – 10/12/1968) kiên cường ta đã bẻ gãy âm mưu “càn quét, xúc tác gom dân, lập vành đai trắng” của địch, tiêu diệt 1.700 quân địch, thu giữ nhiều vũ khí các loại.

Sau giải phóng Tiểu đoàn 3 được phân công về Điện Bàn, Duy Xuyên… rà phá bom mìn, giải phóng đất canh tác, giúp dân ổn định sản xuất, làm ăn. Ngày 21/11/2022, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 1385/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà.

Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3 và Bia chiến tích trận đánh 21 ngày đêm của Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà là việc làm có giá trị lịch sử, nhân văn sâu sắc, biểu trưng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Tiểu đoàn 3 và cán bộ, nhân dân thị xã Điện Bàn nói chung, xã Điện Thọ và xã Điện Hòa nói riêng đối với sự hi sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ.

Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3 nằm tại vị trí thoáng rộng thuộc thôn La Huân, xã Điện Hòa, Điện Bàn. Ảnh: K.L
Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3 nằm tại vị trí thoáng rộng thuộc thôn La Huân, xã Điện Thọ, Điện Bàn. Ảnh: K.L

Theo ông Phí Tiến Cường - Trưởng ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà tại TP.Đà Nẵng, ngay từ ngày có chủ trương xây dựng, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Tiểu đoàn 3 đã tập trung triển khai chọn địa điểm xây dựng, vận động nguồn kinh phí, triển khai thi công.  

Kết quả, ngày 16/6/2023, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà chính thức khởi công trên diện tích 1.200m2 thuộc thôn La Huân, xã Điện Thọ (TX.Điện Bàn).

Trước đó, ngày 23/3/2023 Bia chiến tích trận đánh 21 ngày đêm của Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà cũng đã được khởi công xây dựng trên diện tích 400m2 thuộc thôn La Thọ Nam, xã Điện Hòa (TX.Điện Bàn), công trình hoàn thành sau gần 3 tháng thi công.

“Đối với các đồng chí, đồng đội đã hi sinh, đây chính là ngôi nhà chung quy tụ hồn thiêng của các liệt sĩ, từ nay các anh có nơi đi về. Đối với đồng chí, đồng đội cùng chiến hào còn sống cũng như gia đình các thân nhân liệt sĩ, các cơ quan ban ngành có về đây thắp nén tâm nhang cũng cảm thấy ấm lòng. Riêng với các thế hệ trẻ, đây chính là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, tiếp bước cha anh đi trước” - ông Phí Tiến Cường nói.      

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO