Khen thưởng đột xuất Công an Đại Lộc có thành tích phá án nhanh

HOÀNG LIÊN 11/04/2016 10:27

  • Đối tượng Đinh Thanh Vinh ra đầu thú
  • Hai đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bằng súng và mã tấu ra đầu thú
  • Các đối tượng từng có tiền án tiền sự
  • Đại Lộc: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn, 1 người chết, 2 người nguy kịch

(QNO) - Sáng 11.4, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc Phan Xuân Quang, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mai đến tuyên dương, khen thưởng đột xuất đối với tập thể và 13 cá nhân Công an huyện Đại Lộc có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, phá nhanh vụ hỗn chiến khiến 1 người chết vào ngày 5.4 vừa qua trên địa bàn. Lãnh đạo huyện cũng biểu dương ông Nguyễn Đức Phước (công dân Đại Lộc) đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá án nhanh. Ảnh: Hoàng Liên
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, phá án. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Như Báo Quảng Nam Online đã đưa tin, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5.4, tại xã Đại Nghĩa (Đại Lộc) xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên có sử dụng dao, mã tấu, súng bắn đạn hoa cải. Hậu quả, đối tượng Lê Tấn Tú (SN 1992, trú thị trấn Ái Nghĩa) chết tại chỗ do trúng đạn. Đối tượng Hạ Ngọc Vi (tức "Vi Sơn La", SN 1988) bị trúng đạn trọng thương, Mai Hoàng Đạo (SN 1983, cùng trú xã Đại Nghĩa) bị đối tượng khác dùng mã tấu chém trọng thương. 

Bí thư Huyện ủy Phan Xuân Quang khen thưởng tập thể Công an huyện có thành tích khám phá án nhanh. Ảnh: Hoàng Liên
Bí thư Huyện ủy Phan Xuân Quang khen thưởng tập thể Công an huyện Đại Lộc đã có thành tích tham gia phá án nhanh. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc đã huy động một lực lượng lớn gồm cán bộ, chiến sĩ trinh sát; công an, quân sự xã Đại Nghĩa lập tức đến bảo vệ hiện trường. Đồng thời thực hiện công tác khám nghiệm, khoanh vùng đối tượng.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến, có hành vi giết người, gây thương tích gồm: Đinh Thanh Vinh (SN 1978), Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1991), Doãn Việt Quang (SN 1991, cùng trú xã Đại Nghĩa). Ngay trong đêm, các tổ công tác đến từng nhà các đối tượng vận động gia đình, người thân đưa các đối tượng ra đầu thú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hợp tác từ phía gia đình nên các đối tượng lần lượt ra đầu thú. Đến nay, vụ án bước đầu được làm rõ, góp phần ổn định tinh thần, tư tưởng trong nhân dân.

HOÀNG LIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khen thưởng đột xuất Công an Đại Lộc có thành tích phá án nhanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO