Khi phụ nữ "nói không" với tảo hôn

TẤN SỸ 11/03/2022 07:17

Mô hình “Chi hội phụ nữ không có con tảo hôn” là cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả của Hội LHPN huyện Nam Giang.

Phụ nữ xã Tà Pơ chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận đồng về “nói không với tảo hôn”. Ảnh: TẤN SỸ
Phụ nữ xã Tà Pơ chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận đồng về “nói không với tảo hôn”. Ảnh: TẤN SỸ

Vợ chồng anh Bling Uy và chị Kring Mưu ở xã Tà Pơ có hai người con đang tuổi ăn học. Trong đó, con gái của anh chị đang theo học lớp 12 tại Trường THPT Tố Hữu. Đây là lứa tuổi bồng bột, là đối tượng có nguy cơ tảo hôn cao.

Qua nắm tình hình, Chi hội Phụ nữ thôn Vinh (xã Tà Pơ) đến nhà để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho vợ chồng anh Uy. Chị em cán bộ hội dùng ngôn ngữ Cơ Tu và những hình ảnh trực quan sinh động tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, trong đó đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là các cô gái trong độ tuổi mới lớn. Chính sự tuyên truyền kịp thời này đã giúp anh Uy, chị Mưu hiểu và thay đổi nhận thức trong việc giáo dục giới tính cho con.

Anh Bling Uy cho biết: “Được chị em phụ nữ tuyên truyền, bản thân tôi sẽ giáo dục con mình không được kết hôn sớm. Tôi cũng tuyên truyền bà con trong làng giáo dục con mình, nữ phải đủ 18 tuổi trở lên, nam phải đủ 20 tuổi mới được lấy nhau. Trước đây mình lấy vợ lấy chồng sớm đã khổ rồi, nên giờ con mình không được theo bố mẹ khổ nữa”.

Phụ nữ xã Tà Pơ chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận đồng về “nói không với tảo hôn”. Ảnh: TẤN SỸ
Phụ nữ xã Tà Pơ chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận đồng về “nói không với tảo hôn”. Ảnh: TẤN SỸ

Hội Phụ nữ xã Tà Pơ đã thành lập 3 mô hình “Chi hội phụ nữ không có con tảo hôn”. Cùng với hàng trăm buổi tuyên truyền, vận động, sinh hoạt câu lạc bộ, các chi hội phụ nữ đã tổ chức các trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ xoay quanh chủ đề đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Các chi hội còn mạnh dạn áp dụng quy định, luật tục xử phạt của đồng bào Cơ Tu đối với những trường hợp vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nhờ đó, nhận thức của người dân và nam nữ thanh niên đã thay đổi đáng kể.

Nếu như 10 năm trước, mỗi năm Tà Pơ luôn có 20 - 30 trường hợp tảo hôn, thậm chí còn xảy ra hôn nhân cận huyết thống, thì đến nay đã có 2/3 chi hội không còn tình trạng tảo hôn, 100% chi hội không xảy ra hôn nhân cận huyết thống.

Chi hội phụ nữ thôn Vinh đến nhà người dân tuyên truyền, vận động “nói không với tảo hôn“. ảnh: Tấn Sỹ
Chi hội phụ nữ thôn Vinh đến nhà người dân tuyên truyền, vận động “nói không với tảo hôn“. ảnh: Tấn Sỹ

Mô hình “Chi hội phụ nữ không có con tảo hôn” được xem là cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào Cơ Tu, cần nhân rộng đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà ALăng Oanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tà Pơ cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát các thôn, duy trì sinh hoạt, lấy những tấm gương điển hình trong đẩy lùi tảo hôn để tuyên truyền, đồng thời cũng phê bình nghiêm khắc những chị em có con vướng vào tảo hôn... Từ đó mới có thể đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khi phụ nữ "nói không" với tảo hôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO