Khó khăn đầu vụ sản xuất

TƯ RUỘNG 22/01/2019 04:38

Cuối tuần rồi, ra huyện Thăng Bình tìm hiểu tình hình sản xuất vụ đông xuân, Tư tôi thấy anh Năm Bình Hiệp ở xã Bình Phục đứng nhìn ruộng đậu phụng thối úng với vẻ mặt buồn thiu. Anh Năm cho biết, ngày 7.1, thấy trời nắng ráo nên vợ chồng anh tiến hành đánh tơi xốp đất và triển khai gieo tỉa 2 sào đậu phụng bằng loại giống có chất lượng tốt L23. Tuy nhiên, khi hạt giống vừa nẩy mầm lên xanh thì từ ngày 15 - 18.1 không khí lạnh bất ngờ ập tới khiến mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Do nằm ở vùng trũng thấp, hệ thống tiêu nước chưa được đầu tư xây dựng bài bản nên cả 2 sào đậu phụng của anh Năm bị ngập úng nặng. “Vì bị nước ngâm nhiều ngày, bây giờ cây đậu phụng non đã hư thối hết. Để không trễ vụ, vợ chồng tui phải bỏ ra 600 nghìn đồng mua 20kg đậu phụng giống về gieo tỉa lại. Khổ thiệt, mới đầu vụ sản xuất mà nhà nông tụi tui đã gặp khó” – anh Năm Bình Hiệp nói.

Chia tay anh Năm Bình Hiệp, tranh thủ chạy về thăm quê, Tư tôi cũng nghe bà con nông dân địa phương than phiền về chuyện những ruộng lúa non bị hư thối do tình trạng ngập úng. Anh Hai Trung Vĩnh ở xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sơn) cho hay, vụ đông xuân 2018 - 2019 này gia đình anh sản xuất tổng cộng 15 sào lúa. Theo anh Hai, trong số diện tích lúa vừa nêu, có 5 sào trên cánh đồng Xứ Đùng anh mới triển khai gieo sạ cách đây khoảng 10 ngày. “Chú Tư mi biết không, khi hạt giống vừa nhú lá mầm thì mưa to xuất hiện kéo dài suốt 3 ngày liền, trong khi đó cánh đồng Xứ Đùng lại quá thấp trũng nên cả 5 sào lúa của tui bị ngập úng nghiêm trọng. Bây giờ, nước rút ra khỏi ruộng, thấy những mầm lúa non bị thối rục hết, tui thực sự mệt mỏi. Kiểu này, chắc phải khẩn trương mua giống về ngâm ủ để gieo sạ lại” – anh Hai Trung Vĩnh nói.

Trao đổi với Tư tôi, ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, theo số liệu thống kê mới nhất, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 18.1 tại các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Quế Sơn, Duy Xuyên có hơn 1.349ha lúa, 367ha đậu phụng và 17ha rau màu khác ở những khu vực trũng thấp bị ngập úng nặng. Ông Muộn nói: “Mặc dù chưa đánh giá chính xác mức độ thiệt hại nhưng theo dự đoán thì số diện tích lúa bị hư hại do tình trạng ngập úng sẽ không nhiều vì mấy ngày nay trời nắng, nước rút nhanh, hơn nữa cây lúa cũng đã lớn. Trong khi đó, đối với đậu phụng và các loại hoa màu thì tùy theo giai đoạn sinh trưởng sẽ bị ảnh hưởng với mức độ khác nhau. Thông thường, đậu phụng mới gieo tỉa nếu bị ngập úng thì sẽ hư thối và phải sản xuất lại. Còn với những ruộng đậu phụng cây đã có hơn 3 lá thì có thể chăm bón lại nhưng chắc chắn khả năng sinh trưởng, phát triển sẽ kém hơn bình thường”.

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khó khăn đầu vụ sản xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO