Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng: “Khó khăn sẽ không thể làm chúng ta chùn bước”

HOÀNG DIỄM (thực hiện) 19/06/2025 08:12

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với chúng tôi, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã lặp đi lặp lại rằng, khó khăn sẽ không thể làm chúng ta chùn bước. Bởi không cuộc cách mạng nào, muốn đi đến thắng lợi cuối cùng, mà không trải qua gian lao.

gen-h-z6661307022120_393d153284e0d3c507a3c408212352f0.jpg
Chú tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trả lời phỏng vấn. Ảnh: HỒ QUÂN

Phải khớp nối tốt quy hoạch

* Thưa Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, Tổng Bí thư Tô Lâm trong một cuộc làm việc với lãnh đạo hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng đã khẳng định, sáp nhập là cơ hội lịch sử để Quảng Nam và Đà Nẵng cùng nhau xây dựng một trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực; phát huy thế mạnh đôi bên, quy hoạch tầm nhìn dài hạn, chia sẻ lợi ích, trách nhiệm và khát vọng phát triển.

Là người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Nam, điều ông trăn trở cho giai đoạn sắp tới đây là gì, nhất là đối với mục tiêu đưa vùng đất xứ Quảng có vị thế xứng tầm quốc gia và quốc tế?

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ VĂN DŨNG:

Chắc chắn không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai cũng băn khoăn, trăn trở lo lắng trước tương lai của vùng đất. Đó là làm thế nào để một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa tiếp tục phát triển, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Quảng Nam sáp nhập với Đà Nẵng là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Tôi cũng từng chia sẻ trên nhiều diễn đàn, rằng sau 28 năm chia tách, hành trình phát triển đó mỗi địa phương đều có thế mạnh khác nhau và hiện nay dư địa phát triển của Đà Nẵng đã hẹp lại, trong khi Quảng Nam còn rộng mở. Vì vậy, hai đơn vị hành chính này nhập lại với nhau để phát triển mạnh hơn.

441a9425.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng kiểm tra một dự án trên địa bàn TP.Tam Kỳ liên quan giải ngân vốn đầu tư công vào tháng 5/2025. Ảnh: THÀNH CÔNG

Thế nhưng có thể nói rằng, trong quá trình phát triển 28 năm qua, Quảng Nam còn nhiều khó khăn lắm. Bởi vì Quảng Nam có diện tích rộng, trong đó miền núi chiếm hơn 50% và miền núi thường chịu nhiều thiệt hại trong mỗi mùa mưa lũ. Thêm vào đó tốc độ đô thị hóa của Quảng Nam còn chậm. Cùng với đó, đối tượng chính sách của Quảng Nam rất đông, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo còn vô cùng khó khăn.

Cho nên tôi trăn trở nhất là làm sao sau sáp nhập, tốc độ đô thị hóa kịp với đô thị Đà Nẵng hiện nay và việc giải quyết chế độ chính sách đối với người dân phải được tiếp tục thực hiện tốt hơn. Khi Đà Nẵng mới hình thành, theo tôi, công việc khớp nối giữa Quy hoạch Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 với Quy hoạch TP.Đà Nẵng phải được chính quyền thành phố làm khoa học, bài bản.

Khớp nối quy hoạch để có không gian phát triển, cộng với hiện nay, Đà Nẵng có nhiều cơ chế Trung ương ban hành cho thành phố trực thuộc Trung ương, thoáng mở hơn. Nên tôi nghĩ sau này Đà Nẵng mới sẽ có cơ chế mới thoáng mở để khu vực phía nam thành phố phát triển. Nếu không phát triển vùng phía nam của thành phố - tức là vùng Quảng Nam hiện nay, thì thành phố sẽ không đạt mục tiêu đề ra khi sáp nhập. Phải quy hoạch tổng thể, phát triển cân bằng, không thể xảy ra tình trạng tập trung quá mức vào Đà Nẵng, mà lãng quên tiềm năng quý báu của Quảng Nam. Phải chú ý đúng mức để không có mảnh đất nào trở thành vùng lõm trong tiến trình phát triển.

qno2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Thị Thủy (90 tuổi, thôn Địch An, xã Tiên Phong). Ảnh: DIỄM LỆ

Vì một chính quyền gần dân, sát dân

* Trên cương vị Chủ tịch tỉnh, trong vòng 1 năm qua, ở các cuộc tiếp dân cũng như doanh nghiệp, nhiều vụ việc cụ thể đã được ông chỉ đạo giải quyết rất nhanh. Sắp tới đây, khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, người dân lo lắng tiếng nói của họ đến được với người đứng đầu tỉnh sẽ khó khăn hơn, để quyền và lợi ích chính đáng của họ được bảo vệ, như cách ông đã làm?

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ VĂN DŨNG:

Theo kinh nghiệm của tôi, là người đứng đầu chính quyền bất kỳ cấp nào, cứ theo pháp luật hiện hành, thấy cái gì có lợi cho dân, cho cái chung, đặc biệt là lợi ích chính đáng cho người dân mà pháp luật đã quy định thì phải cương quyết đem lại sớm nhất cho họ. Đó là trách nhiệm của chính quyền và của người đứng đầu. Có như vậy dân mới hài lòng và đồng hành với chính quyền, nhất là trong những lúc khó khăn, như giai đoạn mà chúng ta đang và sẽ trải qua.

Trong 1 năm qua, cá nhân tôi giải quyết vài việc như vậy, góp phần cùng với chính quyền tạo niềm tin cho dân và cộng đồng doanh nghiệp. Có thể nói cũng chưa được nhiều và chưa như mong muốn. Hiện nay còn nhiều bức xúc của người dân trên lĩnh vực đất đai như cấp quyền sử dụng đất, chỉnh lý đất đai, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đất đai. Khi xử lý những vụ việc đó, tôi thấy việc này không phải khó mà chủ yếu là chính quyền còn thờ ơ, còn thiếu trách nhiệm với người dân. Dẫn đến người dân không được hưởng lợi ích chính đáng trên mảnh đất của mình. Trách nhiệm đó hoàn toàn thuộc về chính quyền.

Tôi nghĩ mô hình chính quyền có thay đổi như thế nào đi nữa, 3 cấp hay 2 cấp thì điều không thay đổi là trách nhiệm của chính quyền mỗi cấp phải trực tiếp lắng nghe dân hoặc bằng nhiều kênh lắng nghe dân để xử lý rốt ráo, chỉ đạo xử lý những vấn đề cụ thể liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Dự kiến sau sáp nhập, bộ phận tiếp dân của tỉnh vẫn còn cơ sở 2 của văn phòng UBND thành phố mới ở Tam Kỳ để xử lý việc tiếp dân, trực tiếp lắng nghe ý kiến người dân. Nên người dân yên tâm là chính quyền cấp thành phố mới sẽ không để trống chỗ này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau khi sắp xếp, Quảng Nam có 78 xã phường, Đà Nẵng có 16 xã phường và đặc khu. Như vậy, khi hợp nhất hai địa phương, thành phố Đà Nẵng mới có 94 đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng như vậy nhiều đầu mối hơn so với cấp huyện trước đây, người dân cũng có nhiều kênh hơn để đến với chính quyền. Nên để thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân, việc đầu tiên là chính quyền cấp xã phường phải thường xuyên tiếp dân định kỳ đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

Người đứng đầu phải tiếp dân và giải quyết ngay những bức xúc, vướng mắc từ cơ sở. Chính quyền cấp xã phải là nơi đầu tiên gắn bó với dân và giải quyết quyền lợi cho người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong định hướng cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy này. Đó là mục tiêu gần dân sát dân. Khi thành lập chính quyền cấp xã thì đây là một trong những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu để đem lại quyền lợi chính đáng cho dân.

Khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sau sáp nhập tới đây, áp lực công việc đặt lên vai bí thư, chủ tịch xã phường rất lớn, với hơn 1.000 nhiệm vụ từ cấp huyện, tỉnh chuyển xuống cấp xã. Trong khi đó, biên chế cán bộ cấp xã có hạn, tối đa khoảng 60 người. Điều này đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của cấp xã phường sẽ tăng rất nhiều. Cho nên, biết là khó khăn lắm, nhưng cứ gỡ dần thì sẽ đạt kết quả như mong đợi.

chu-tich-ubnd-tinh-don-doc-chu-dau-tu-som-thuc-hien-cac-hang-muc-da-hoan-thanh-thu-tuc.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng kiểm tra tiến độ thi công dự án di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 3/8/2024. Ảnh: PHAN VINH

Nuôi dưỡng khát vọng

* Cho đến thời điểm này, trước dấu mốc quan trọng sáp nhập đơn vị hành chính tới cận kề thì điều gì khiến ông tiếc nuối khi chưa kịp làm?

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ VĂN DŨNG:

Tiếc nuối thì nhiều. Bởi vì UBND tỉnh đã đặt ra nhiều chương trình hành động, rất cụ thể với khát vọng làm sao để Quảng Nam có điều kiện phát triển mạnh hơn, giàu hơn, nhân dân có cuộc sống tốt hơn. Nhiều chương trình, phần việc đặt ra nhưng còn dở dang, chưa có điều kiện để làm tiếp được.

Đơn cử như, Trung ương đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam năm 2025 là 10%. Mục tiêu đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cải biến mạnh mẽ về thể chế, chính sách, hiệu lực, hiệu quả đầu tư, khai thác tốt tiềm năng nội tại và tận dụng tối đa các cơ hội từ hội nhập kinh tế. Quảng Nam đã lập kịch bản tăng trưởng năm 2025 rất khả thi với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết số 25/NQ-CP về tăng trưởng hai con số của Chính phủ đề ra.

Chính quyền tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp để thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số như tăng cường xúc tiến đầu tư; xây dựng cơ chế hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao. Cùng với đó kịp thời nắm bắt, xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp FDI, nhất là thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tăng cường thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao như đầu tư sân bay, cảng biển, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...

Lãnh đạo tỉnh nói chung và cá nhân tôi cũng kỳ vọng, rằng nếu chúng ta thực hiện trọn vẹn các chương trình, các kế hoạch đặt ra, thì trong tương lai không xa sẽ bứt phá. Với những giải pháp đồng bộ đó, chắc chắn rằng tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách của Quảng Nam vượt rất xa.

Tôi tiếc là chưa làm được gì nhiều cho sự phát triển của Quảng Nam. Nhưng, tôi cũng nghĩ rằng, khi chúng ta vẫn giữ niềm khát vọng, mơ ước đó, thì các đồng chí lãnh đạo và thế hệ kế cận sẽ vẫn tiếp tục làm, dù bằng cách này hay cách khác, vì một Quảng Nam giàu mạnh hơn!

* Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này!

pv2.jpg
Các phóng viên phỏng vấn chuyên gia về quy hoạch tỉnh. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo chí đồng hành với sự phát triển của Quảng Nam

* Trong sự phát triển của xứ Quảng, đặc biệt chặng đường 28 năm qua, báo chí nói chung, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam nói riêng đã đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Điều gì để lại ấn tượng với ông về đội ngũ này?

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ VĂN DŨNG:

Trong 40 năm công tác của mình, từ khi tôi còn ở cơ sở, bí thư huyện rồi sau này về tỉnh, tôi có nhiều gắn bó, nhiều kỷ niệm với anh em phóng viên, nhà báo. Tôi trân trọng và thường xuyên lắng nghe những thông tin mà anh em báo chí cung cấp cho lãnh đạo tỉnh, bằng nhiều kênh, trên mặt báo hoặc trực tiếp gọi cho tôi. Lắng nghe, tiếp thu để điều chỉnh, nghiên cứu trong lãnh đạo điều hành.

Ấn tượng nhất với tôi trong quá trình công tác, là sự đồng hành của lực lượng này trong quá trình phát triển của tỉnh Quảng Nam, nhất là những lúc khó khăn, trong những năm đầu tách tỉnh, trong thiên tai bão lũ. Anh chị em phóng viên luôn có mặt trên khắp mọi miền, mọi lĩnh vực, vượt qua mọi khó khăn, lăn lộn với cơ sở để phản ảnh đời sống của người dân, hoạt động của doanh nghiệp. Và trong quá trình đó, cũng đưa được tiếng nói của Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà đến với nhân dân. Nhất là phản ảnh những thành tựu của Quảng Nam đến với cả nước cũng như quốc tế, tạo niềm tin của nhân dân đối với quá trình lãnh đạo điều hành của tỉnh.

Cùng với đó, có những thông tin về mặt trái của quá trình điều hành, những cái chưa được, bất cập, những tồn tại hạn chế từ cơ sở, khi báo chí tác nghiệp, ghi nhận và nêu ra, tôi thấy các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cá nhân tôi đều lắng nghe, trực tiếp chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đó.

Tôi cho rằng trong suốt mấy chục năm qua, để Quảng Nam có cơ ngơi như ngày hôm nay, chắc chắn có sự đóng góp không nhỏ của anh chị em báo chí của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam nói riêng cũng như các phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí cả nước tác nghiệp trên địa bàn Quảng Nam nói chung.

Bao giờ cũng vậy, khi có những thông tin bức xúc của người dân, doanh nghiệp mà báo chí thông tin thì tôi lo lắng hơn, trăn trở hơn. Tùy vào vai trò và nhiệm vụ, tôi tham mưu hoặc chỉ đạo theo thẩm quyền để các cấp các ngành có giải pháp xử lý. Rồi khi ở trên cương vị Chủ tịch tỉnh, khi đón nhận những thông tin đó mà tôi thấy thuộc trách nhiệm của mình, tôi sẵn sàng hành động để tháo gỡ khó khăn để đem lại lợi ích chính đáng cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tôi vui khi mình xử lý được những bất cập, tồn tại, vướng mắc mà anh em báo chí thông tin, phản ánh. Vì nó tốt hơn cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng: “Khó khăn sẽ không thể làm chúng ta chùn bước”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO