Nông nghiệp

Khoanh vùng, dập tắt bệnh lở mồm long móng trên gia súc ở Duy Xuyên

MAI NHI 28/03/2024 08:44

(QNO) – Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam vào sáng nay 28/3, ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc.

lmlm.jpg
Người dân xã Duy Phước (Duy Xuyên) phun hóa chất tiêu độc khử trùng để khống chế sự lây lan của vi rút gây bệnh lở mồm long móng. Ảnh: PV

Trước đó, từ giữa đến cuối tháng 2/2024, vi rút gây bệnh lở mồm long móng xuất hiện tại thôn Mỹ Phước (xã Duy Phước) và thôn Thu Bồn Tây (xã Duy Tân) khiến 20 con bò và heo của 10 hộ chăn nuôi bị nhiễm dịch.

Nhờ ngành liên quan và chính quyền các địa phương tập trung tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch; duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên phạm vi rộng và đặc biệt là hướng dẫn người chăn nuôi cách ly, điều trị số gia súc bị nhiễm bệnh theo phác đồ của cơ quan chuyên môn nên đến nay đã khoanh vùng, dập tắt bệnh lở mồm long móng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khoanh vùng, dập tắt bệnh lở mồm long móng trên gia súc ở Duy Xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO