Khơi dậy khát vọng vươn lên

HÀN GIANG 30/03/2021 05:27

Đồng hành với Đảng bộ, chính quyền bằng nhiều mô hình, cách làm hay, thời gian qua, hội viên phụ nữ xã Trà Đông (Bắc Trà My) đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cán bộ phụ nữ xã Trà Đông họp bàn kế hoạch triển khai công tác hội với chi hội trưởng phụ nữ các thôn. Ảnh: TRÀ MY
Cán bộ phụ nữ xã Trà Đông họp bàn kế hoạch triển khai công tác hội với chi hội trưởng phụ nữ các thôn. Ảnh: TRÀ MY

Với thành tích đạt được, cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Trà Đông được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen các năm 2017, 2018, 2019 và năm 2020 được Hội LHPN tỉnh khen tặng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác hội.

Nhiều cách làm hay

Cuối tuần qua, UBND xã Trà Đông tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Ông Trịnh Hồng Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Trà Đông nhìn nhận, thành quả xây dựng NTM của xã có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của hội viên phụ nữ. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, hằng năm, Hội LHPN xã Trà Đông triển khai cho hộ gia đình có hội viên, phụ nữ nắm vững và thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động, tập trung chủ yếu vào thực hiện các tiêu chí: hộ nghèo, môi trường và đăng ký hoạt động cụ thể với ban chỉ đạo xây dựng NTM cùng cấp.

Là một trong hai thôn được xã, huyện chọn làm điểm xây dựng NTM, Chi hội phụ nữ thôn Định Yên tích cực tham gia bằng nhiều phần việc thiết thực. Bà Đoàn Thị Mai - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Định Yên, cho hay qua tuyên truyền vận động, 15 hội viên của thôn tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để xây dựng các công trình công cộng, đường bê tông nông thôn.

Hội viên phụ nữ tham gia xây dựng 2 mô hình “Đoạn đường hoa”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản” tại tổ 3 và tổ 4 của thôn với tổng chiều dài hơn 1.000m; chi hội vận động gần 100% hộ gia đình phụ nữ trong thôn trồng hoa, cây cảnh trước nhà.

Tại thôn Thanh Trước, Chi hội phụ nữ đã gắn kết việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện những việc cần làm ngay, đơn cử thực hiện tốt các vấn đề vệ sinh môi trường, giúp đỡ hội viên nghèo…

Bà Nguyễn Thị Huấn - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thanh Trước cho biết, trong việc giúp hội viên nghèo, chi hội tập trung tuyên truyền vận động chị em tích cực lao động sản xuất, hướng dẫn và lập thủ tục cho hơn 50 hộ phụ nữ được vay vốn để phát triển kinh tế, lập ra 4 nhóm vòng công lao động để cùng giúp nhau làm ăn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Có thể kể đến mô hình vườn ươm cây keo giống của hộ bà Lê Thị Kim Loan (ở tổ 3), giải quyết cho hơn 5 lao động và đem về nguồn thu nhập cao cho gia đình. Mô hình dịch vụ nấu ăn của chị Nguyễn Thị Minh (ở tổ 1) ngày càng được người dân lựa chọn và mở rộng địa bàn phục vụ trong và ngoài địa phương…

Phát huy tính tự chủ của phụ nữ

Nhìn lại kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, bà Phạm Thị Hồng Linh - Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Đông chia sẻ, nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ xã phát triển kinh tế được chú trọng, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm tăng thu nhập. Để có cơ sở hỗ trợ đúng địa chỉ, những năm qua, hội phối hợp khảo sát phân loại nguyên nhân hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, nắm đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo là lao động chính. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch giúp giảm nghèo thông qua nhiều hình thức như: phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; trao phương tiện sinh kế.

Hội viên phụ nữ chăm sóc đường hoa tại thôn Phương Đông, xã Trà Đông. Ảnh: TRÀ MY
Hội viên phụ nữ chăm sóc đường hoa tại thôn Phương Đông, xã Trà Đông. Ảnh: TRÀ MY

“Bằng nhiều việc làm thiết thực, hội đã hỗ trợ 15 lượt phụ nữ, trong đó có 12 lượt hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ, có 258 hộ phụ nữ có điều kiện được hội hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, có 23 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần rất lớn vào mục tiêu giảm nghèo của địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 29,30% năm 2016 xuống còn 10,89%” - bà Phạm Thị Hồng Linh nói.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN xã Trà Đông đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực của tổ chức hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ. Đẩy mạnh các hoạt động của hội, trong đó chú trọng xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Hội phấn đấu giúp 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đủ điều kiện thoát nghèo; trong đó, mỗi năm giúp ít nhất 2 hộ thoát nghèo. Đồng thời phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 10 - 15% hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hộ; cố gắng đến cuối nhiệm kỳ sẽ vận động hội viên phụ nữ thành lập một hợp tác xã” - bà Phạm Thị Hồng Linh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khơi dậy khát vọng vươn lên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO