Khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp

TẤN SỸ 03/03/2022 04:37

Câu lạc bộ “Phụ nữ Hiệp Đức khởi nghiệp sáng tạo” chính thức ra mắt nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tạo cầu nối phát triển kinh tế cho hơn 9.000 hội viên phụ nữ toàn huyện.

Ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ Hiệp Đức khởi nghiệp sáng tạo“. Ảnh: Tấn Sỹ
Ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ Hiệp Đức khởi nghiệp sáng tạo“. Ảnh: Tấn Sỹ

Tạo nền tảng

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hiệp Đức, từ năm 2017, Hội LHPN huyện đã triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025.

Trong đó, vai trò của hội viên phụ nữ trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được đề cao. Cùng với ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng do huyện hỗ trợ, Hội LHPN huyện phối hợp với các tổ chức phi chính phủ như: Dự án Trường Sơn Xanh, Chương trình tài chính vi mô của Tổ chức Tầm nhìn thế giới... mở 30 lớp tập huấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho 1.000 hội viên. Chính nền tảng ban đầu này, cùng với ý chí, khát vọng vươn lên của chị em đã mang lại nhiều kết quả.

Tại Hiệp Đức đã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp tiêu biểu. Đơn cử như dự án “Dược mỹ phẩm hữu cơ HENA LAB” của chị Trần Thị Thủy Tiên ở thị trấn Tân Bình đã xuất sắc vượt qua hàng trăm ý tưởng để lọt vào vòng chung kết “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Hay mới đây là dự án “Cô gái Bh.nong - mang hương rừng ra phố” của chị Võ Thị Minh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Phương Nga, là đại diện duy nhất của Quảng Nam tham gia và đoạt giải á quân Cuộc thi khởi nghiệp quốc gia năm 2021...

9 sản phẩm OCOP của Hiệp Đức đều do phụ nữ làm chủ. Ảnh: Tấn Sỹ
9 sản phẩm OCOP của Hiệp Đức đều do phụ nữ làm chủ. Ảnh: Tấn Sỹ

“Chính những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu này và hàng trăm điển hình phụ nữ vượt khó làm kinh tế giỏi đã thôi thúc Hội LHPN huyện quyết định thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ Hiệp Đức khởi nghiệp sáng tạo” như hôm nay. Tương lai, đây sẽ là những hạt nhân điển hình để nhân rộng phong trào thoát nghèo, làm giàu trong hơn 9.000 hội viên phụ nữ toàn huyện” - bà Nguyễn Thị Kim Loan chia sẻ.

Khơi ngọn lửa khởi nghiệp

Bà Võ Thị Minh Nga - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Phụ nữ Hiệp Đức khởi nghiệp sáng tạo”, cho biết lâu nay phụ nữ ở huyện rất chịu khó và giỏi trong làm ăn kinh tế nhưng mạnh ai nấy làm, chưa tạo nên sức mạnh tổng hợp và cũng chưa có “sân chơi” để chị em có tiếng nói chung.

“Tôi rất may mắn được tham gia vào chương trình khởi nghiệp của tỉnh và quốc gia từ rất sớm, nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Do đó, khi đóng vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ, tôi sẽ cố gắng truyền lửa, khơi dậy tinh thần đoàn kết thống nhất trong chị em.

Mỗi chị em phụ nữ là một nhân tố khởi nghiệp, thì hơn 9.000 hội viên toàn huyện, chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh cực kỳ lớn để đưa phong trào lập thân, lập nghiệp ở quê hương Hiệp Đức ngày một tiến xa hơn” - bà Nga chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, phong trào phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ. Bởi không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bền vững, mà chính các phong trào do phụ nữ phát động đã tạo nên những sản phẩm mang thương hiệu rất đặc trưng.

“Điển hình 9 sản phẩm OCOP mà Hiệp Đức đang sở hữu, thì tất cả đều do phụ nữ làm chủ. Lãnh đạo huyện rất kỳ vọng vào việc ra đời Câu lạc bộ “Phụ nữ Hiệp Đức khởi nghiệp sáng tạo”. Chúng tôi cũng “đặt hàng” cho các tầng lớp phụ nữ tiếp tục có những ý tưởng hay, cách làm mới, hiệu quả thiết thực, góp phần cùng với Hiệp Đức hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2025” - ông Việt cho biết.

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam cho rằng, sự ra đời của Câu lạc bộ “Phụ nữ Hiệp Đức khởi nghiệp sáng tạo” là nhờ sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo địa phương, nỗ lực không ngừng của Hội LHPN Hiệp Đức.

Câu lạc bộ cần giúp chị em phát huy sản phẩm đặc trưng của quê hương, với những sản phẩm được thiên nhiên ưu đãi, có giá trị văn hóa, lịch sử, thì nên phát triển thành những sản phẩm khởi nghiệp theo hướng đổi mới, sáng tạo, bổ sung thêm giá trị công nghệ, nâng tầm sản phẩm qua tài sản trí tuệ...

Muốn làm được điều này, sự đoàn kết, dám nghĩ, dám làm trong 26 thành viên câu lạc bộ nói riêng và phụ nữ Hiệp Đức nói chung phải được khơi dậy mạnh mẽ bằng ngọn lửa đam mê khởi nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO