Lan tỏa phong trào khởi nghiệp ở Nông Sơn

TÂM LÊ - MINH THÔNG 22/11/2021 07:33

Phát huy thế mạnh của địa phương, nhiều ý tưởng khởi nghiệp đang được các tổ chức, cá nhân tại huyện Nông Sơn tích cực triển khai, biến ước mơ thành hiện thực.

Cơ sở mộc Minh Toàn (xã Quế Trung, Nông Sơn) giải quyết việc làm cho nhiều lao động trẻ tại địa phương. Ảnh: LÊ THÔNG
Cơ sở mộc Minh Toàn (xã Quế Trung, Nông Sơn) giải quyết việc làm cho nhiều lao động trẻ tại địa phương. Ảnh: LÊ THÔNG

Khởi nghiệp từ ngành nội thất

Tốt nghiệp ngành xây dựng, sau một thời gian làm việc ở TP.Đà Nẵng, tháng 10.2020, anh Nguyễn Văn Toàn (xã Quế Trung) về quê mở cơ sở mộc Minh Toàn. Anh Toàn chia sẻ, trong một lần đến chơi nhà người thân, thấy nghề mộc gia dụng thú vị nên anh bắt đầu học làm mộc. Nhận thấy tiềm năng từ thị trường đồ gỗ gia dụng, anh quyết định đầu tư hơn 500 triệu đồng mở nhà xưởng, mua sắm các loại máy móc phục vụ sản xuất.

Nhờ sự nhạy bén trong việc tiếp cận thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất Minh Toàn dần được nhiều khách hàng trong và ngoài huyện ưa chuộng, lựa chọn. Sản phẩm của cơ sở Minh Toàn đa dạng mẫu mã như bàn, ghế, giường, tủ và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt hằng ngày và cả nội thất văn phòng.

Anh Toàn cho biết, từ đầu năm đến nay, doanh thu của cơ sở đạt khoảng 1 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Hiện cơ sở của anh Toàn giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, mỗi tháng cơ sở còn giải quyết việc làm thời vụ cho nhiều người với mức thu nhập 250 nghìn đồng/người/ngày.

“Cơ sở chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì tạo dựng uy tín bằng những sản phẩm mang tính thẩm mỹ, chất lượng và tiện dụng cao để phục vụ khách hàng. Thời gian tới, tôi dự định sẽ mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm để trưng bày hàng mẫu, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn” - anh Toàn chia sẻ.

Tương tự, tháng 3.2021, anh Võ Văn Tuấn (thôn Trung Thượng, xã Quế Trung) quyết tâm khởi nghiệp bằng niềm đam mê thiết kế trang trí, in ấn. Anh Tuấn thành lập cơ sở thiết kế, quảng cáo, trang trí nội thất An Thịnh Phát, đầu tư 700 triệu đồng mở nhà xưởng rộng 150m2², mua máy móc CNC, laser, máy dán…

Theo anh Tuấn, nhờ sử dụng máy móc hiện đại nên lượng nhân công giảm và chất lượng sản phẩm được nâng lên. Bên cạnh các sản phẩm trang trí, quảng cáo đơn giản, cơ sở của anh Tuấn đang mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư sang lĩnh vực nội thất gia đình, nhận thầu thiết kế, trang trí nội thất hoàn chỉnh cho một công trình.

“Đến nay, ngoài thị trường tại địa phương, cơ sở An Thịnh Phát còn mở rộng đến những thị trường tiềm năng như Đà Nẵng, Hội An. Hiện, cơ sở giải quyết việc làm cho 3 lao động thường xuyên với mức thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng và nhiều lao động thời vụ” - anh Tuấn cho biết thêm.

Hỗ trợ mô hình khởi nghiệp

Để lan tỏa và phát triển phong trào khởi nghiệp, thời gian qua, huyện Nông Sơn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Các ngành, tổ chức hội, đoàn thể chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo khởi nghiệp cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, các ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện được khuyến khích phát triển. Đến nay toàn huyện có hơn 19 ngành nghề với 312 cơ sở, 7 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao.

Phát huy tiềm năng của địa phương, huyện đầu tư phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất... Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, sáng kiến rất hay, mang lại giá trị kinh tế cao.

Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo huyện Nông Sơn vừa được thành lập với 35 cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, mô hình kinh tế tham gia. Đây là nơi tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, xây dựng phong trào khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, khởi sự kinh doanh, hướng đến xây dựng địa phương khởi nghiệp.

“Thời gian tới, huyện sẽ hỗ trợ, đầu tư, tạo điều kiện vay vốn thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, có cơ chế chính sách thông thoáng để khuyến khích và thu hút người tài, đưa tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa mạnh mẽ hơn” - ông Tùng cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa phong trào khởi nghiệp ở Nông Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO