Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ

HOÀNG LIÊN 25/03/2021 14:53

(QNO) - Sáng 25.3, tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, Hội LHPN tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn đàn “Phụ nữ sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: C.V
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: C.V

Theo Hội LHPN tỉnh, Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 được triển khai với 2 giai đoạn 2017 - 2020, 2020 - 2025. Đến nay, đề án đã triển khai và hoàn thành giai đoạn 1.

Hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng, triển khai các kế hoạch về đề án, xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo trong phụ nữ, kế hoạch phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ” và các văn bản liên quan đề án.

Đến nay, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Có 239.907/315.776 hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Qua 3 năm, các cấp hội từ tỉnh tới huyện đã tổ chức 70 hoạt động liên quan Đề án 939 cho 4.559 người như: tập huấn, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm... Hội LHPN tỉnh phối hợp Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức tập huấn về hoàn thiện kỹ năng trình bày ý tưởng khởi nghiệp cho 43 tác giả có ý tưởng dự thi khởi nghiệp sáng tạo. Có 540 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp được hội hỗ trợ.

Hội phối hợp, hỗ trợ thành lập 10 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ” đã tổ chức 3 đợt với 146 ý tưởng, dự án dự thi. Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chấm chọn được 45 ý tưởng của phụ nữ vào vòng chung khảo.

Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp hội phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ thành lập 10 tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Tiếp tục hỗ trợ 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và trao phương tiện sinh kế; hỗ trợ 100% doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã mới thành lập do phụ nữ quản lý được tập huấn kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. 

Một số cá nhân tiêu biểu cho khởi nghiệp sáng tạo như chị Nguyễn Thị Minh Thủy (Hiệp Đức), Hồ Thị Mười (Nam Trà My), Nguyễn Thị Hương (Điện Bàn), Nguyễn Thị Mẫn Vy (Hội An), Bùi Thị Nguyệt (Thăng Bình)...

Tại diễn đàn, các diễn giả trình bày về câu chuyện khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ Quảng Nam; phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp từ tỉnh, Trung ương; chia sẻ những khó khăn cũng như cơ hội trên bước đường khởi nghiệp... Diễn đàn cũng thu hút ý kiến đóng góp, kiến nghị của đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ về phong trào khởi nghiệp sáng tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO