Phụ nữ Duy Xuyên tự tin khởi nghiệp

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 14/07/2022 06:12

Nhiều hội viên phụ nữ ở Duy Xuyên phát triển đa dạng các mô hình khởi nghiệp sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế tương đối cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Chị Phạm Thị Duy Mỹ (xã Duy Sơn, Duy Xuyên) mở cửa hàng bột ngũ cốc Duy Oanh. Ảnh: T.P
Chị Phạm Thị Duy Mỹ (xã Duy Sơn, Duy Xuyên) mở cửa hàng bột ngũ cốc Duy Oanh. Ảnh: T.P

Năm 2017, nhận thấy tiềm năng lớn từ việc nuôi chim yến, gia đình chị Võ Thị Tám ở thôn Vĩnh Nam (xã Duy Vinh) đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng nhà nuôi yến với quy mô 4 tầng, cùng thiết bị cân bằng độ ẩm và chiếu sáng…

Để chim yến thích nghi, nhà nuôi được thiết kế khá đặc biệt, giữa hai lớp tường gạch còn có những lớp xốp giữ nhiệt nhằm đảm bảo mùa đông ấm, mùa hè mát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho yến sinh sống.

Chị Tám cho biết, mỗi đợt gia đình chị thu hoạch khoảng 5 - 7kg yến thô. Giá bán sản phẩm yến thô là 28 triệu đồng/kg, yến đã qua xử lý là 35 triệu đồng/kg, yến chưng sẵn có giá 100 nghìn đồng/lọ 300ml. Bình quân hằng tháng, gia đình chị Tám có mức thu nhập ít nhất 45 triệu đồng từ bán sản phẩm của chim yến.

“Thương hiệu “Yến sào Bàn Thạch” của tôi đã được nhiều khách hàng trong và ngoài địa phương lựa chọn, đánh giá cao vì sản phẩm sạch, chất lượng tốt. Sản phẩm đã có mặt tại các siêu thị mini, căn tin bệnh viện... trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh” - chị Tám chia sẻ.

Bà Trần Thị Minh Yến - Chủ tịch Hội LHPN Duy Xuyên cho hay, trong 5 năm gần đây, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở 61 lớp dạy nghề cho phụ nữ, hỗ trợ lập kế hoạch, đề án, dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và tiếp sức 741 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thông qua việc trao phương tiện sinh kế với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Hội phụ nữ huyện còn chủ động kết nối, hỗ trợ chị em khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số vốn hội đang quản lý lên đến 195 tỷ đồng...

Nhiều mô hình khởi nghiệp của hội viên phụ nữ Duy Xuyên phát triển mạnh mẽ, trong đó nổi bật có mô hình cà phê sạch Cavalry của vợ chồng chị Huỳnh Thị Phương (xã Duy Nghĩa), bột ngũ cốc Duy Oanh của chị Phạm Thị Duy Mỹ (xã Duy Sơn), sản xuất bánh từ nguồn nguyên liệu tự nhiên của chị Huỳnh Thị Thu Thảo (xã Duy Hải), trà sữa nhà Kem của chị Lê Thị Mỹ Hạnh (xã Duy Thành), liên kết phát triển tổ hợp tác du lịch trải nghiệm cộng đồng Trà Nhiêu của chị Nguyễn Thị Lạc (xã Duy Vinh)... Các mô hình này, thấp nhất có mức thu nhập bình quân 25 triệu đồng/tháng.

“Các chủ thể của mô hình khởi nghiệp đều là phụ nữ trẻ, tự tin, năng động, dám nghĩ, dám làm, tâm huyết, khai thác tối đa lợi thế ở địa phương, giải quyết bài toán việc làm cho một số lao động nông thôn. Qua đó, từng bước giúp phụ nữ nâng cao vai trò, vị thế, tự tạo việc làm bền vững và cải thiện đời sống” - bà Yến nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Duy Xuyên tự tin khởi nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO