Quảng Nam khen thưởng 43 ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2022

VINH ANH - HỒ QUÂN 21/12/2022 14:31

(QNO) - Sáng nay 21/12, tại VinWonders Nam Hội An, (huyện Thăng Bình) diễn ra Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo xanh và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

 
Khen thưởng 2 tác giả có dự án đoạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh” năm 2022. Ảnh: ANH QUÂN

Đây là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

Tại ngày hội, bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của hơn 60 gian hàng khởi nghiệp, UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 43 ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp tỉnh được công nhận năm 2022. Các tác giả, nhóm tác giả được nhận giấy khen, cúp và tiền thưởng theo quy định.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho chị Nguyễn Như Sinh - chủ dự án “Lá khô handmade”. Ảnh: ANH QUÂN

Trong 43 ý tưởng, dự án được công nhận có 2 ý tưởng, dự án đoạt giải Nhất gồm: “Bếp điện cộng hưởng nhiệt” của Nguyễn Thành Vĩ (xã Điện Phong, Điện Bàn) và “Ngũ cốc Duy Oanh, thương hiệu nông sản Quảng Nam” của Phạm Thị Duy Mỹ (xã Duy Sơn, Duy Xuyên).

UBND tỉnh còn công nhận 5 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích, 15 ý tưởng, dự án được công nhận nhưng không đoạt giải và 1 giải đặc cách cho chị Nguyễn Như Sinh (xã Đại Quang, Đại Lộc) với dự án “Lá khô handmade” - đoạt giải Nhì tại 2 cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên”, “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” và top 10 chương trình “Phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia” năm 2022.

Khen thưởng tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì. Ảnh: ANH QUÂN
Khen thưởng tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì. Ảnh: ANH QUÂN

Chia sẻ tại ngày hội, chị Phạm Thị Duy Mỹ - tác giả dự án “Ngũ cốc Duy Oanh, thương hiệu nông sản Quảng Nam” cho biết, qua cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh” năm 2022 đã giúp bản thân chị học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu, hiểu rõ tầm quan trọng của sản phẩm. Từ đó đòi hỏi không ngừng tìm tòi, học hỏi để tạo nên sản phẩm uy tín, chất lượng cung cấp ra thị trường.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thăm gian hàng dự án “Bếp điện cộng hưởng nhiệt” của Nguyễn Thành Vĩ (xã Điện Phong, Điện Bàn). Ảnh: ANH QUÂN

Theo ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, năm 2023 có 3 sự thay đổi lớn trong phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Đó là thời gian đánh giá, công bố ý tưởng sẽ được rút ngắn, dự kiến thời gian tổng kết và trao giải vào tháng 8 - 9/2023 - tháng chuẩn bị tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia tổ chức tại Quảng Nam.

 
Tham quan gian hàng khởi nghiệp tại ngày hội. Ảnh: ANH QUÂN

Các lĩnh vực khởi nghiệp sẽ tập trung vào công nghiệp phụ trợ, phát triển du lịch, nhất là du lịch nông thôn... Tất cả dự án đăng ký gửi hội đồng đánh giá cấp tỉnh năm 2023 đều phải thông qua UBND cấp huyện soát xét, đánh giá xem như là vòng 1.

“Hy vọng tinh thần và với chủ đề “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp” của Năm quốc gia khởi nghiệp, Quảng Nam sẽ tiếp tục có nhiều dự án khởi nghiệp thành công, đoạt nhiều giải cao trong năm 2023” - ông Sinh nói.   

[VIDEO] - Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo xanh và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2022:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam khen thưởng 43 ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO