Sẵn sàng cho một năm "bận rộn"

TÂM ĐAN 21/12/2022 07:23

Tối mai 22/12, tại Vinwonder Nam Hội An (Thăng Bình), khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp”. Ngay từ bây giờ, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã lên kế hoạch và phối hợp triển khai, tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm quốc gia khởi nghiệp.

Lãnh đạo Bộ KH&CN và Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Trường Cao đẳng Quảng Nam tại sự kiện Techfest Quang Nam 2022. Ảnh: V.A
Lãnh đạo Bộ KH&CN và Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Trường Cao đẳng Quảng Nam tại sự kiện Techfest Quang Nam 2022. Ảnh: V.A

Học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Từ khi Chính phủ có quyết định phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (KN) đến năm 2025” (Đề án 1665), phong trào KN trong các cơ sở giáo dục ở Quảng Nam được quan tâm.

Tại Trường Cao đẳng Quảng Nam, các hoạt động thúc đẩy KN đã được triển khai từ những năm đầu Quảng Nam khởi xướng phong trào KN. Các hoạt động nổi bật có thể kể đến như ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai các hoạt động hỗ trợ KN đổi mới sáng tạo với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên KN TP.Hồ Chí Minh; thành lập Câu lạc bộ Sinh viên KN…

Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp Quảng Nam chuyển đổi số

Sự kiện quy mô đầu tiên sau Lễ khai mạc Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023 là diễn đàn “Kết nối - hỗ trợ doanh nghiệp, KN Quảng Nam thực hiện chuyển đổi số” do UBND tỉnh và Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ KH&ĐT phối hợp tổ chức vào ngày 23/12, tại khách sạn Mường Thanh (Tam Kỳ). Tại diễn đàn, lãnh đạo, chuyên gia của Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ giới thiệu khung chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 2021 - 2025; hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp; một số tình huống trong chuyển đổi số... Đồng thời các chuyên gia, nhà KN sẽ cùng trao đổi, chia sẻ về các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp.

PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết, năm học 2022 - 2023, nhà trường chào đón 1.650 tân học sinh, sinh viên, nâng tổng số lên 4.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp và 500 sinh viên hệ đại học, 1.500 học viên hệ sơ cấp.

Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh gắn kết đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp để tạo việc làm cho học sinh, sinh viên, nhà trường thường xuyên phát động, khuyến khích tinh thần KN đổi mới sáng tạo trong giảng viên, học sinh, sinh viên.

Hưởng ứng Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023, ngoài tổ chức diễn đàn “Học sinh, sinh viên nghề Quảng Nam lập nghiệp trên nền tảng KN sáng tạo” - dự kiến vào ngày 7/1/2023, Trường Cao đẳng Quảng Nam đã thay mặt UBND tỉnh nhận cờ đăng cai tổ chức cuộc thi “Ý tưởng KN học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp 2023” (Startup Kite 2023).

PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh cho biết, Startup Kite là cuộc thi do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TB&XH tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần KN trong học sinh, sinh viên.

Đây là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023, với 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước tham gia. Startup Kite 2023 hứa hẹn sẽ tiếp nhận nhiều ý tưởng, dự án KN thiết thực trên toàn quốc, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần KN trong học sinh, sinh viên Quảng Nam.

Cộng đồng khởi nghiệp hưởng ứng

Trên các diễn đàn mạng xã hội về KN Quảng Nam, công tác truyền thông, thông tin chủ trương, hoạt động, kế hoạch… tổ chức Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2023 thường xuyên được cập nhật, chia sẻ. Từ tối 19/12/2022 đến nay, cộng đồng KN xứ Quảng đã cùng nhau thay đổi hình đại diện trên trang facebook, zalo cá nhân nhằm hưởng ứng lễ khai mạc Năm quốc gia KN.

Công tác chuẩn bị cho hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm KN chào mừng Lễ khai mạc Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2022 tại Vinpearl Nam Hội An. Ảnh: V.ANH
Công tác chuẩn bị cho hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm KN chào mừng Lễ khai mạc Năm quốc gia KN - Quảng Nam 2022 tại Vinpearl Nam Hội An. Ảnh: V.ANH

Anh Trần Hữu Tịnh - Chủ tịch Hội KN sáng tạo huyện Thăng Bình cho rằng, Năm quốc gia KN là cơ hội để tiếp tục khơi dậy tinh thần và phát triển phong trào KN địa phương.

“Hội KN sáng tạo huyện Thăng Bình hiện có hơn 40 thành viên. Thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ, kết nối KN được quan tâm nhưng kết quả còn khiêm tốn. Tôi nghĩ, Năm quốc gia KN sẽ không dừng lại ở việc khơi dậy tinh thần mà còn là cơ hội lớn để các startup Quảng Nam phát triển ý tưởng, dự án thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, kết nối KN được tổ chức liên tục trong năm” - anh Tịnh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, từ ngày Quảng Nam khởi xướng phong trào KN đến nay, qua từng năm, các ý tưởng, dự án tham gia đánh giá, công nhận “Ý tưởng KN cấp tỉnh” của phụ nữ đã tăng cả lượng và chất.

Như năm 2022, trong 124 ý tưởng, dự án KN gửi tham gia đánh giá thì tác giả là nữ chiếm phần nhiều. Không chỉ ở cấp tỉnh, các dự án KN của phụ nữ đạt giải cấp vùng, trung ương cũng vượt trội. Điều đó nói lên tinh thần KN mạnh mẽ trong hội viên, phụ nữ Quảng Nam.

Bà Liên cho biết, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, bên cạnh hoạt động hưởng ứng chung trong khuôn khổ Năm quốc gia KN, Hội LHPN tỉnh sẽ triển khai mạnh mẽ các chương trình hỗ trợ phụ nữ về nâng cao năng lực, tư vấn, kết nối tiêu thụ, chuyển đổi số…, nhất là với phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã nữ và các dự án KN của phụ nữ có tiềm năng, đã đạt giải những năm qua. Hội sẽ cố gắng hỗ trợ một chủ thể OCOP nữ có sản phẩm đạt chuẩn 5 sao trong thời gian tới...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẵn sàng cho một năm "bận rộn"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO