(QNO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là người luôn quan tâm đến quyền lợi và sự tiến bộ của phụ nữ. Sự nghiệp giải phóng phụ nữ mà Hồ Chí Minh theo đuổi không chỉ dừng lại ở việc đòi quyền bình đẳng mà còn hướng tới việc tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Giải phóng phụ nữ
Ngay từ những năm đầu hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy tình cảnh bất bình đẳng mà phụ nữ Việt Nam phải chịu đựng. Trong xã hội phong kiến, phụ nữ bị coi thường, không có quyền học hành, tham gia chính trị hay quyết định cuộc sống của mình. Người khẳng định: “Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Đây là tư tưởng mang tính cách mạng, thể hiện tầm nhìn xa rộng của Người trong việc gắn liền giải phóng dân tộc với giải phóng phụ nữ.
Vai trò của phụ nữ trong cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ. Người khuyến khích phụ nữ tham gia kháng chiến, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, đồng thời trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Người từng nói: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, khẳng định sức mạnh và ý chí kiên cường của phụ nữ Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng triệu phụ nữ đã tham gia các phong trào cách mạng như “Ba đảm đang”, đóng góp không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc.
Công cuộc xây dựng bình đẳng giới
Sau khi đất nước giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ trong xã hội mới. Người luôn nhấn mạnh rằng phụ nữ phải được học hành, tham gia vào bộ máy chính quyền và có cơ hội phát triển bình đẳng với nam giới. Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã khẳng định quyền bình đẳng giữa nam và nữ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn động viên phụ nữ không ngừng học tập, nâng cao trình độ để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Người từng căn dặn: “Non sông gấm vóc Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”, “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Lời dạy này không chỉ dành cho thanh niên mà còn nhấn mạnh và khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng tương lai đất nước.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ không chỉ là kim chỉ nam cho các chính sách về bình đẳng giới ở Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Nhờ có Người, phụ nữ Việt Nam từ chỗ bị coi nhẹ trong xã hội đã vươn lên khẳng định vai trò và vị thế của mình. Ngày nay, tư tưởng ấy vẫn tiếp tục soi đường cho công cuộc đổi mới, giúp phụ nữ Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.