Kích cầu "mùa vàng" tiêu dùng cuối năm

VIỆT NGUYỄN 19/10/2023 07:29

Cuối năm là “mùa vàng” tiêu dùng, cơ sở sản xuất và ngành công thương đang triển khai nhiều giải pháp gì để kích cầu mua sắm thị trường nội địa.

Ông Huỳnh Văn Lo cho biết đã sẵn sàng cung ứng ra thị trường 50 nghìn hũ yến sào, cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Q.VIỆT
Ông Huỳnh Văn Lo cho biết đã sẵn sàng cung ứng ra thị trường 50 nghìn hũ yến sào, cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Q.VIỆT

Đón đầu thị trường

Thời điểm này các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều đã chuẩn bị nguồn hàng lớn, kỳ vọng vào sức bật mùa mua sắm cuối năm.

Ông Huỳnh Văn Lo (thôn Long Thành, xã Tam Tiến, Núi Thành) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - thương mại phát triển Lê Huỳnh cho biết, đã sẵn sàng cung ứng ra thị trường 50 nghìn hũ yến sào, cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022.

Để có thể sản xuất được lượng hàng hóa lớn đó, ông Lo đầu tư 3 nhà nuôi yến ở Tam Tiến, Tam Thái (Phú Ninh) và Hòa Thuận (Tam Kỳ). Ở cơ sở chế biến yến sào ở Tam Tiến, ông bố trí ngăn nắp các khu vực riêng lọc nước, tiệt trùng, phối trộn, sơ chế, chiết rót, đóng hũ, bao bì nhãn mác, bảo quản…

Bộ Công Thương đã lên kế hoạch phối hợp với các tỉnh, thành phố đẩy mạnh chương trình kích cầu tiêu dùng gắn với bình ổn thị trường, giúp hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng trong nước nhanh và hiệu quả.

Ở Quảng Nam, ông Lương Viết Tịnh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường Quảng Nam thông tin, sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở kinh doanh, chợ đầu mối để nắm được nguồn cung, giá bán, có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về găm hàng, đầu cơ gây ảnh hưởng giá cả thị trường, nhất là kiên quyết chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp cuối năm.

Ông Lo tin tưởng lượng sản phẩm lớn này sẽ bán chạy vì thị trường khá rộng, ngoài Quảng Nam còn có Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các tỉnh thành khác. Quan trọng hơn, sản phẩm “yến sào Lê Huỳnh Đất Quảng” khẳng định được vị thế, sức cạnh tranh trên thị trường.

Ở TP.Hội An, ngoài các sản phẩm đã khẳng định thương hiệu như dầu mè đen, trà gạo lứt tim sen, ngũ cốc hạt sen mè đen, ngũ cốc dinh dưỡng cao cấp 21 loại hạt, Công ty TNHH Thực phẩm Mẹ Mít Hội An (Trảng Suối, xã Cẩm Hà) cung cấp thêm các sản phẩm mới như bánh rong biển kẹp hạt, thanh gạo lứt, bột ăn dặm rau củ, chè vằng Mẹ Mít, đậu đen xanh lòng…

Bà Thái Thị Nhị - Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Mẹ Mít Hội An cho biết, thương hiệu “Mẹ Mít” đã tạo niềm tin đối với nhiều gia đình Việt về thực phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể chất và trí tuệ.

Bà Nhị kỳ vọng sẽ đón đầu thị trường bằng cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm cao cấp được chế biến từ nông sản thuần tự nhiên, thông qua quy trình kiểm soát chặt chẽ từ vùng nguyên liệu, sản xuất, bảo quản, đưa sản phẩm đến khách hàng.

Các sản phẩm “Mẹ Mít” đạt OCOP 4 sao, nằm trong tốp đầu các dự án khởi nghiệp xuất sắc quốc gia năm 2022 và đoạt giải nhất cuộc thi “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” năm 2022.

Bà Nhị chia sẻ: “Tôi xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm “Mẹ Mít” phát huy tối đa nguồn nguyên liệu sạch. Hàng hóa luôn phong phú, đa dạng chủng loại đáp ứng các mong muốn và lựa chọn của khách hàng. Trong bối cảnh kinh tế đang hồi phục và phát triển, tôi tin tưởng hàng hóa sẽ lưu thông mạnh dịp cuối năm”.

Kích cầu tiêu dùng cuối năm

Những ngày qua thời tiết thất thường, lượng người mua sắm và lượng hàng hóa bán ra ở Co.opMart Tam Kỳ chưa cao. Những tháng trước đó, hàng hóa ở siêu thị có sức mua yếu.

Bà Trần Thị Như Lai - Giám đốc Co.opMart Tam Kỳ cho biết, đang trông chờ vào sức bật thương mại cuối năm. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng trong “mùa vàng” mua sắm cuối năm và dịp tết, siêu thị lên kế hoạch tăng lượng hàng thiết yếu lên gấp 2 - 3 lần so với các tháng kinh doanh bình thường, doanh thu kỳ vọng đạt từ 75 tỷ đồng trở lên.

Những nhóm hàng hóa thiết yếu sẽ tăng mạnh ở siêu thị gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, trứng, thủy hải sản... Để kích cầu tiêu dùng cuối năm, dịp tết, đơn vị giảm giá nhiều mặt hàng ở mức 10% so với mặt bằng thị trường. Khuyến mãi 10 - 15% các mặt hàng khác, nhất là hàng hóa mang nhãn riêng Co.opMart.

Với ngành hàng điện tử, đồ gia dụng, ông Lê Duy Khoa - quản lý Siêu thị điện máy - nội thất Chợ Lớn (đường Phan Châu Trinh, Tam Kỳ) cho biết, do kinh tế khó khăn, sức mua chung của thị trường giảm, ngành hàng bán ra vẫn còn yếu, chờ khởi sắc thời gian đến.

“Chúng tôi sẽ tăng lượng hàng hóa những ngày đến gấp đôi bình thường và sẽ áp dụng khuyến mãi 30 - 40%. Người tiêu dùng mua hàng trả góp không tính lãi và được vận chuyển miễn phí trong khu vực thành phố” - ông Khoa nói.

Theo Sở Công Thương, hàng hóa trên thị trường đang “nhấp nhổm” vào dịp cuối năm. Theo kết quả thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 9 trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.886 tỷ đồng (chiếm 76,7% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 17,7% so với cùng kỳ).

Theo ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương, cuối năm và dịp tết kỳ vọng khởi sắc cho thương mại nội địa. Bởi xu hướng ngày càng hiện rõ là người tiêu dùng ưu tiên tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, ưu tiên sử dụng các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm mang tính bình ổn thị trường. Ngành công thương đang vào cuộc tích cực kích cầu tiêu dùng trong nước gắn với phục hồi kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kích cầu "mùa vàng" tiêu dùng cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO