Kiểm soát nghiêm ngặt tàu thuyền đưa du khách đi Cù Lao Chàm

CÔNG TÚ 30/04/2018 15:10

(QNO) - Dịp lễ nghỉ 30.4 và 1.5 năm nay, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tập trung tối đa phối hợp tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt tại bến thủy Cửa Đại (TP.Hội An) để đảm bảo các chuyến tàu đưa du khách đi Cù Lao Chàm được an toàn.

Lượng lực CSGT và biên phòng tuần tra tại bến thủy Cửa Đại. Ảnh: CT
Lực lượng CSGT và bộ đội biên phòng thường xuyên tuần tra tại bến thủy Cửa Đại. Ảnh: C.T

Mới sáng sớm 30.4, hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đã tập trung tại bến thủy Cửa Đại làm các thủ tục cần thiết để được lên tàu, ca nô cao tốc hay tàu gỗ ra tham quan Cù Lao Chàm. Tại những  điểm dẫn ra cầu tàu, các lực lượng gồm nhân viên Ban Quản lý bến Cửa Đại (trực thuộc Ban quản lý bến thủy bộ Hội An); công an, dân phòng phường Cửa Đại; cảng vụ; cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại hay Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh)… thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao phó.

Trung úy Cor Cơn - cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, các anh được giao nhiệm vụ tăng cường tuần tra tại bến từ trước Giỗ tổ Hùng Vương. Suốt dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 này, việc kiểm soát số lượng người lên tàu, sử dụng áo phao, hành trình hoạt động của phương tiện ra vào đảo sẽ duy trì liên tục.

Mới sáng, khách du lịch đã đến Cửa Đại để ra Cù Lao Chàm rất đông. Ảnh: CT
Mới sáng, khách du lịch đã đến Cửa Đại để đi Cù Lao Chàm rất đông. Ảnh: C.T

Còn theo Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, đơn vị cử tổng cộng 12 cán bộ chiến sĩ triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông ngay từ trước khi phương tiện xuất bến. Trong đó, 1 người phụ trách rà soát khâu làm thủ tục tại Ban Quản lý bến Cửa Đại, 3 người tuần tra, 8 người làm nhiệm vụ kiểm soát. Ngoài ra, đồn còn có 1 tổ sử dụng ca nô cao tốc tiến hành kiểm soát tại khu vực cửa sông, cửa biển; đồng thời sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Kiêm tra các giấy tờ cần thiết của chủ phương tiện và người lái. Ảnh: CT
Kiêm tra các giấy tờ cần thiết của chủ phương tiện và người lái. Ảnh: C.T

Có mặt tại bến thủy Cửa Đại từ khá sớm, Đội phó Đội CSGT đường thủy - Đại úy Võ Duy Hùng cùng cộng sự liên tục di chuyển đến những vị trí tàu, ca nô chuẩn bị xuất phát để kiểm tra giấy tờ có liên quan, nhắc nhở chủ phương tiện, người điều khiển phải chở đúng số người quy định. Cạnh đó, CSGT còn yêu cầu người chịu trách nhiệm chuyến đi bố trí chỗ ngồi phù hợp cho hành khách, đôn đốc họ chấp hành nghiêm túc việc mặc áo phao.

Đại úy Võ Duy Hùng chia sẻ, đây là bến khách du lịch, do vậy mà nhìn chung chủ phương tiện cũng như người lái chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, CSGT không chủ quan mà duy trì tuần tra kiểm soát xuyên suốt, khuyến cáo mọi người tuân thủ mọi quy tắc nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và gia đình.

Phương tiện này có 5 du khách lên lộn tàu phải trả ngược lên bờ. Ảnh: CT
Phương tiện này có đến 5 du khách lên không đúng danh sách đăng ký ban đầu phải trả ngược lên bờ. Ảnh: C.T

Sáng nay trên bến thủy Cửa Đại, Thượng tá Lê Đình Xê - Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cũng đã đến kiểm tra tình hình và có sự chỉ đạo cho thuộc cấp. Thượng tá Lê Đình Xê cho hay, lãnh đạo phòng mới vừa đi kiểm tra tình hình lưu thông trên đường 129, khu vực trước đường vào khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An. Riêng tại bến thủy Cửa Đại, phòng tiếp tục đề nghị Đội CSGT đường thủy phối hợp thực thi công vụ, cương quyết không để quá bất cứ một hành khách nào lên tàu ngoài thiết kế, đăng ký đã duyệt. Ngoài TP.Hội An, Đội CSGT đường thủy còn cử một tổ thường xuyên túc trực tại khu du lịch hồ Phú Ninh.

Kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi cho phương tiện xuất bến là rất cần thiết. Ảnh: CT
Kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi cho phương tiện xuất bến là rất cần thiết. Ảnh: C.T

Theo Thượng tá Lê Đình Xê, dự báo lượng khách ra Cù Lao Chàm sáng ngày 30.4 sẽ tăng cao.

Một cán bộ Ban Quản lý bến Cửa Đại thông tin, lượng khách từ Cửa Đại đi Cù Lao Chàm ngày 28.4 (tức thứ Bảy) là 2.699 lượt; ngày Chủ nhật (29.4) tăng lên đến 6.795 lượt người. Với số lượng khách như trong buổi sáng 30.4, con số trên dự báo sẽ càng tăng lên. Chính vì vậy, các lực lượng cần tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát; kiên quyết cấm người lái và phương tiện không đáp ứng các quy định lưu thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Việc lưu danh sách du khách trước khi cho phép phương tiện khởi hành cần thực hiện đầy đủ. Đồng thời, phường Cửa Đại chỉ đạo công an, dân phòng túc trực xuyên suốt để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài cổng bến.

CÔNG TÚ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiểm soát nghiêm ngặt tàu thuyền đưa du khách đi Cù Lao Chàm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO