Kiểm tra việc áp dụng pháp luật đối với một số vụ án được tòa cấp phúc thẩm hủy, sửa án

Công Tú 23/08/2013 07:52

Ngày 22.8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có cuộc làm việc với TAND TP.Hội An và huyện Điện Bàn về việc xét xử và áp dụng pháp luật trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 đối với một số vụ án hình sự, dân sự được tòa án cấp phúc thẩm hủy, sửa án của cấp sơ thẩm.

Theo báo cáo, năm 2012, TAND huyện Điện Bàn thụ lý 395 vụ-việc các loại và đã giải quyết, xét xử 392 vụ-việc; riêng 6 tháng đầu năm nay đã thụ lý 247 vụ-việc các loại và giải quyết, xét xử được 177 vụ-việc. Trong khi đó, năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 TAND TP.Hội An đã giải quyết được 429/480 vụ án các loại. Ở 84 vụ án hình sự và 98 vụ án tranh chấp dân sự đã giải quyết, 52 vụ có kháng nghị, kháng cáo (40 vụ án hình sự). Các vụ kháng nghị, kháng cáo đã được cấp giám đốc thẩm và phúc thẩm xét xử. Theo đó, án hình sự có 28 vụ/33 bị cáo y án, sửa án 9 vụ/12 bị cáo, hủy án 2 vụ/23 bị cáo; tranh chấp dân sự có 1 vụ y án, 5 vụ sửa án, hủy án 2 vụ và chưa xử 4 vụ. Việc hủy, sửa bản án sơ thẩm của cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hầu hết là do tại phiên tòa phúc thẩm có phát sinh các tình tiết mới, như người bị hại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo đã khắc phục hậu quả… Tuy nhiên, do lỗi chủ quan của thẩm phán, của hội đồng xét xử trong quá trình giải quyết, có vụ án đã không xem xét, đánh giá các chứng cứ một cách toàn diện, đầy đủ để quyết định chính xác, đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức. Riêng vụ án Phạm Văn Thanh cùng đồng bọn đánh bạc và tổ chức đánh bạc, qua 4 lần xét xử sơ, phúc thẩm mới đưa ra mức án quyết định cuối cùng.

Công Tú

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiểm tra việc áp dụng pháp luật đối với một số vụ án được tòa cấp phúc thẩm hủy, sửa án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO