Kiêu hùng di tích thành cổ Quảng Trị

XUÂN KHÁNH 26/08/2015 14:08

(QNO) - Nằm bên dòng sông Thạch Hãn, thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) trầm mặc soi chiếu bề dày lịch sử đất nước và được xem là di tích chiến tranh kiêu hùng.

Cổng chính dẫn vào thành hiện nằm trên đường Lý Thái Tổ.
Cổng chính dẫn vào thành hiện nằm trên đường Lý Thái Tổ.

Thành cổ Quảng Trị được xây dựng từ thời vua Gia Long, bằng đất; đến năm 1837, vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch. Khuôn viên thành có dạng hình vuông, tường thành dài 2.160m, cao 3m, đáy chân thành dày 13.5m, đỉnh dày 0.72m. Phía bên ngoài thành có hệ thống hào, bốn góc thành là bốn pháo đài với bốn cửa xây kiểu mái vòm cuốn: cửa Tiền, Hậu, Tả, Hữu.

Đài tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh trong các cuộc chiến giữ nước.
Đài tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh trong các cuộc chiến giữ nước.

Thời đánh Mỹ năm 1972, vùng đất Quảng Trị được xem là chiến trường sinh tử đối với Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trưa ngày 30.3.1972, thị xã Quảng Trị được giải phóng vào chiều ngày 1.5.1972. Từ đây, bắt đầu 81 ngày đêm kiêu hùng của các chiến sĩ anh dũng với cuộc chiến không cân sức về khí tài trong lòng thành cổ. Những mất mác, hy sinh trong cuộc hiến huyền thoại này vẫn hiện hữu cho đến hôm nay. Có dịp đến đây, thắp nén nhang cho các anh linh mới cảm được nhiều nỗi niềm khó có thể gọi tên.

Ngoài những nhà lao, bia tưởng niệm, bảo tàng là nơi lưu giữ những hiện vật, tư liệu về những cuộc chiến đẫm máu.
Ngoài những nhà lao, bia tưởng niệm, bảo tàng là nơi lưu giữ những hiện vật, tư liệu về những cuộc chiến đẫm máu.

Với những dấu ấn đặc biệt, tháng 12.1986, thành cổ Quảng Trị được Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt quan trọng.

Sơ đồ, hình ảnh về trận đấu 81 ngày đêm với Mỹ - ngụy vào năm 1972, làm nên danh tiếng thành cổ.
Sơ đồ, hình ảnh về trận đấu 81 ngày đêm với Mỹ - ngụy vào năm 1972, làm nên danh tiếng thành cổ.
Tháp chuông thành cổ cao khoảng 10m được khánh thành vào tháng 4.2007, được đánh vào các ngày lễ, rằm… vọng tưởng các anh linh.
Tháp chuông thành cổ cao khoảng 10m được khánh thành vào tháng 4.2007, được đánh vào các ngày lễ, rằm… vọng tưởng các anh linh.

XUÂN KHÁNH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiêu hùng di tích thành cổ Quảng Trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO