Kinh tế xã hội năm 2019 của Tam Kỳ: Bức tranh nhiều điểm sáng

XUÂN PHÚ 25/12/2019 10:18

HĐND TP.Tam Kỳ ngày 24.12 tổ chức kỳ họp cuối năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Nhìn chung, bức tranh của Tam Kỳ có rất nhiều điểm sáng sau một năm nỗ lực.

Đường Điện Biên Phủ đưa vào sử dụng năm 2019 góp phần làm cho diện mạo đô thị Tam Kỳ thêm khang trang, hiện đại. Ảnh: X.P
Đường Điện Biên Phủ đưa vào sử dụng năm 2019 góp phần làm cho diện mạo đô thị Tam Kỳ thêm khang trang, hiện đại. Ảnh: X.P

Nhiều chỉ tiêu vượt

Thành phố tỉnh lỵ khép lại năm 2019 với rất nhiều niềm vui khi hầu hết chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Nguyễn Minh Nam cho biết, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 18.655 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2018. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 7.914 tỷ đồng, tăng 21,6% so với năm 2018. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 5.201 tỷ đồng, tăng 21,7%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 cũng vượt kế hoạch đề ra với 1.854 tỷ đồng, đạt 109% dự toán tỉnh giao và 101% dự toán HĐND thành phố giao. Đáng chú ý, nguồn thu do thành phố quản lý hơn 613 tỷ đồng, đạt 132% dự toán tỉnh giao, đạt 102% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng chi ngân sách ước thực hiện năm 2019 là 1.307 tỷ đồng, đạt 154% so với dự toán tỉnh, đạt 132% so với dự toán HĐND thành phố giao; trong đó chi đầu tư 379 tỷ đồng, chiếm 29% so với tổng chi.

Năm 2019 cũng được xem là năm khá thành công của Tam Kỳ trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo. Đặc biệt, phát triển du lịch năm 2019 tạo ra những điểm nhấn đáng chú ý, trong đó ấn tượng nhất là 3 lễ hội gồm Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa sưa, Festival du lịch biển Tam Thanh và Tuần  du lịch trải nghiệm sông Đầm. Tất cả lễ hội, kể cả lễ hội lần đầu tiên tổ chức đều diễn ra chuyên nghiệp, nội dung chương trình phong phú và quy mô nâng tầm, bước đầu hình thành thêm các sản phẩm, mô hình du lịch, góp phần thu hút 415.000 lượt du khách đến với Tam Kỳ trong năm 2019. Diện mạo đô thị ngày càng trở nên khang trang, hiện đại nhờ nhiều công trình, dự án xây dựng, chỉnh trang đưa vào sử dụng, tiêu biểu nhất có thể kể đến đường Điện Biên Phủ với 2 cây cầu vượt.

Không ít trăn trở

Trong bức tranh kinh tế - xã hội nhiều điểm sáng, vẫn còn đó không ít trăn trở trước những tồn tại, hạn chế kìm hãm quá trình phát triển. Theo ông Nguyễn Minh Nam, lĩnh vực xúc tiến đầu tư năm 2019 chưa thu hút được những dự án động lực để tạo ra giá trị mang tính đột phá cho thành phố. Công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản quá chậm. Trong khi đó, nổi lên tình trạng xây dựng trái phép, chưa giải quyết dứt điểm. Công tác quản lý đất công, trật tự đô thị còn hạn chế; cải cách hành chính, nhất là giải quyết hồ sơ ở một số lĩnh vực như đất đai, quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu.

Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, HĐND TP.Tam Kỳ Lê Hoài Ngọc chỉ ra thêm một số tồn tại trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Chẳng hạn, chỉ tiêu chi cho đầu tư phát triển đạt khá thấp, bằng 64% kế hoạch vốn, chiếm tỷ trọng 29% trong tổng chi ngân sách (379 tỷ/1.307 tỷ đồng). Dự kiến khoản chi chuyển nguồn sang năm 2020 quá lớn, với 311 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,7% so với tổng chi năm 2019. Tình trạng thất thu, nợ đọng thuế vẫn còn khá lớn, đặc biệt nợ khó thu, tính đến tháng 10.2019 là 64,3 tỷ đồng, tăng hơn 5,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây là những khoản nợ hầu như không giảm được và lũy kế ngày càng lớn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản khá chậm, có đến 57/134 dự án có tỷ lệ vốn giải ngân dưới 5%, các dự án có bố trí vốn cho công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng hầu như không giải ngân được.

Nhận diện rõ những tồn tại, bất cập để có giải pháp hợp lý cho quá trình phát triển, trong năm 2020, thành phố sẽ dành ưu tiên nguồn lực cho đầu tư nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị để cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 2, hướng đến các tiêu chí đô thị loại 1. Triển khai xây dựng dự án đô thị thông minh, hoàn thiện các quy hoạch phân khu; trên cơ sở đó đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư và triển khai một số dự án du lịch nghỉ dưỡng vùng đông, các dự án phát triển đô thị và hạ tầng đô thị. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng tuyến phố văn minh; chăm lo các đối tượng chính sách, làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kinh tế xã hội năm 2019 của Tam Kỳ: Bức tranh nhiều điểm sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO