Kinh tế

Kinh tế - xã hội Quảng Nam đầu năm 2025: Khởi sắc nhưng đối mặt nhiều áp lực

XUÂN PHÚ 11/03/2025 14:55

(QNO) - Sáng nay 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3.

dsc_0284.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh sáng 11/3. Ảnh: XUÂN PHÚ

Cùng dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng, Hồ Quang Bửu; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Khởi sắc và thách thức

Theo Sở Tài chính, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 2 tháng đầu năm 2025 tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Sản xuất nông, lâm, thủy sản diễn ra thuận lợi; công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực (+18,8%).

dsc_0279.jpg
Phiên họp thường kỳ tháng 2 của UBND tỉnh. Ảnh: XUÂN PHÚ

Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch khởi sắc, góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Lĩnh vực du lịch diễn ra sôi động, mang lại mức doanh thu tăng cao cho ngành du lịch, lưu trú và dịch vụ ăn uống. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt gần 1,4 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch đạt 1.880 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 4.418 tỷ đồng.

Tình hình doanh nghiệp có tín hiệu khả quan với số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Tính đến ngày 26/2, cả tỉnh có 180 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 11,11% so với cùng kỳ) với số vốn 599 tỷ đồng. Đã cấp mới 9 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 529,5 tỷ đồng; 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 12,3 triệu USD.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kể từ đầu năm 2025 đến nay là 170 doanh nghiệp (giảm 13% so với cùng kỳ). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 2 tháng là 350 doanh nghiệp (giảm 2,2% so với cùng kỳ).

Nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng gia tăng với 744 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể (tăng hơn 18% so với cùng kỳ).

dsc_0304.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các sở, ngành quan tâm đến cơ sở dữ liệu ngành. Ảnh: XUÂN PHÚ

Về lĩnh vực ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 2 tháng là 3.432 tỷ đồng, đạt 14% dự toán (25.000 tỷ đồng) và giảm 28% so với cùng kỳ năm 2024 trong khi chi tiêu công tăng cao, tạo áp lực lớn lên cân đối tài chính.

Theo ông Nguyễn Như Công – Giám đốc Sở Tài chính, sự suy giảm này phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn hiện hữu. Trong khi đó, chi ngân sách tiếp tục tăng, chủ yếu do chi thường xuyên tăng mạnh, trong khi chi đầu tư phát triển lại giảm. Điều này cho thấy áp lực cân đối ngân sách ngày càng lớn, đặt ra thách thức trong việc duy trì ổn định tài chính công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đảm bảo tăng trưởng 10%

Sau khi nghe ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Nam Hưng, Hồ Quang Bửu, các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh qua hội nghị xúc tiến đầu tư và hội nghị du lịch vừa qua cho thấy một khí thế mới đối với Quảng Nam khi cộng đồng doanh nghiệp, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền, sở, ngành của tỉnh; nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề đến đầu tư vào Quảng Nam.

dsc_0289.jpg
Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phát biểu về các dự án đã và sẽ đầu tư vào Quảng Nam. Ảnh: XUÂN PHÚ

“Niềm vui lớn trong 2 tháng qua đó là công tác lãnh đạo, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, kinh tế có dấu hiệu phục hồi, phát triển tốt; an sinh xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, các sở, ngành vào cuộc mạnh mẽ sau cuộc làm việc với tỉnh và kết luận của Thủ tướng Chính phủ ban hành” - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, trước tình hình hiện nay khi Trung ương đang bàn việc sáp nhập, các sở, ban, ngành cần tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tích cực thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các đề án, nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam hồi tháng 2.

dsc_0297.jpg
Ông Bùi Ngọc Ảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Tài nguyên phát biểu tại phiên họp. Ảnh: XUÂN PHÚ

“Phải suy nghĩ tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng 10% trong năm 2025, trong đó giải pháp quan trọng là làm mới động lực tăng trưởng cũ, chẳng hạn như khởi công các dự án của Tập đoàn THACO. Đồng thời, tập trung cho đầu tư công và công tác giải ngân; đầu tư phát triển ngành y tế, giáo dục, xóa nhà tạm; đẩy mạnh việc phân cấp, công tác chuyển đổi số”

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng

Cho rằng thời gian tới áp lực thu chi ngân sách rất lớn, trong đó có nhiều đề án sẽ triển khai như làm mộ liệt sĩ, đầu tư nâng cấp trường THPT, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nói đội ngũ cán bộ cấp huyện dao động tư tưởng cũng là một khó khăn hiện nay khi thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2025.

“Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng trong tháng 3, cả tỉnh cần tập trung tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025)” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng lưu ý.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kinh tế - xã hội Quảng Nam đầu năm 2025: Khởi sắc nhưng đối mặt nhiều áp lực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO