Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khảo sát hệ sinh thái trên lưu vực sông Thu Bồn

QUỐC TUẤN 20/03/2021 14:33

(QNO) - Sáng 20.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có chuyến khảo sát hệ sinh thái trên lưu vực sông Thu Bồn. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành liên quan và 3 địa phương Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên.

Lãnh đạo các địa phương liên quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về thực trạng quản lý vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Ảnh: Q.T
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khảo sát hệ sinh thái trên lưu vực sông Thu Bồn. Ảnh: Q.T

Khởi hành từ bến đò Thuận Tình (TP.Hội An), đoàn đã khảo sát nhiều cồn bãi ở hạ lưu sông Thu Bồn. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo thực trạng hệ sinh thái, tình hình quản lý vùng bờ, mặt nước và một số vướng mắc ở vùng giáp ranh 3 địa phương.

Tiếp đó, đoàn khảo sát một số điểm đến có tiềm năng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, phục hồi các loài thực vật đặc trưng bản địa, nhất là cây dâu.

Việc lập quy hoạch điều chỉnh phát triển vùng đông của tỉnh sẽ chú trọng đến quy hoạch cảnh quan đô thị ở khu vực ven sông, lòng sông nhất là các cồn, bãi. Ảnh: Q.T
Việc lập quy hoạch điều chỉnh phát triển vùng đông sẽ chú trọng quy hoạch cảnh quan đô thị ở khu vực ven sông. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho hay, vùng đông Quảng Nam có một hệ thống sông liên hoàn có tính đa dạng sinh học rất cao cùng văn hóa sông nước đặc thù. Do đó cần phải đánh giá toàn diện các lưu vực sông này, nhất là sông Thu Bồn để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng động thực vật ở vùng cửa sông, lưu vực sông.

Đoàn khảo sát hệ sinh thái tự nhiên trên cồn Vĩnh Thành (Cẩm Kim, TP.Hội An). Ảnh: Q.T
Đoàn khảo sát hệ sinh thái tự nhiên trên cồn Vĩnh Thành (xã Cẩm Kim, TP.Hội An). Ảnh: Q.T

“Việc khảo sát lần này chú ý khu vực ven bờ, cồn bãi ven sông và thảm động vật ở những vùng đặc trưng sông nước. Trên cơ sở đó, Quảng Nam sẽ vừa lập quy hoạch điều chỉnh, phát triển vùng đông vừa chú ý quy hoạch cảnh quan đô thị ở khu vực ven sông, lòng sông, nhất là các cồn bãi. Trên cơ sở quy hoạch toàn diện đó tỉnh sẽ có định hướng tổ chức phát triển hài hòa giữa các mặt kinh tế - môi trường - văn hóa” - ông Lê Trí Thanh chia sẻ.

Một góc bình yên trên sông Thu Bồn nơi đoàn khảo sát đi qua. Ảnh: Q.T
Bình yên trên sông Thu Bồn. Ảnh: Q.T

Hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích lưu vực rộng khoảng 10.350km2, là một trong những sông nội địa có lưu vực lớn nhất nước ta. Sông Thu Bồn chảy qua địa phận 9 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam trước khi đổ ra Cửa Đại nên rất cần quản lý tổng hợp lưu vực sông “từ đầu nguồn xuống biển”.

Clip Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ định hướng phát triển các lưu vực sông vùng đông:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khảo sát hệ sinh thái trên lưu vực sông Thu Bồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO