Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Quy hoạch Quảng Nam phải bám mục tiêu "đột phá, khác biệt, toàn diện và bền vững”

QUỐC TUẤN 23/12/2021 16:09

(QNO) - Sáng nay 23.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc trực tuyến với liên danh các đơn vị tư vấn để nghe báo cáo nội dung lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực giao thông và đô thị.

Quang cảnh buổi làm việc tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.T
Quang cảnh buổi làm việc tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.T 

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, Ban quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam, Văn phòng điều phối MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện liên danh các đơn vị tư vấn đã trình bày đề cương báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Quảng Nam trong đó nêu tổng quan về vị trí địa lý kinh tế xã hội, vai trò và các nguồn lực phát triển tỉnh Quảng Nam; chiến lược phát triển và thực trạng của tỉnh dưới kịch bản phát triển mới; khung định hướng Quy hoạch phát triển tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị đơn vị tư vấn phải bám
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị đơn vị tư vấn phải bám khi lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam phải bám sát mục tiêu “đột phá, khác biệt, toàn diện, bền vững”. Ảnh: Q.T

Quảng Nam là tỉnh có diện tích rộng nhất, dân số đông nhất trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tính đến giữa năm 2021, tại miền Trung, Quảng Nam đang đứng thứ 3 về số lượng dự án FDI và quy mô vốn FDI đăng ký. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.721 USD/người, xấp xỉ mức trung bình cả nước. Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa của Quảng Nam còn khá thấp (đạt gần 27%).

Với tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Nam sẽ trở thành trung tâm kinh tế đa ngành, trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cảng Hàng không Chu Lai sẽ là sân bay cấp 4E. Tam Kỳ cũng hướng đến mục tiêu đạt tiêu chí đô loại I vào năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý, việc lập quy hoạch không nên quá cầu toàn mà cần có tầm nhìn rộng mở, quan trọng nhất là tầm nhìn. Mạng lưới giao thông, hệ thống kết nối không tách rời các dự án đồng thời phải đồng bộ mặt hạ tầng giao thông giữa quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. Quy hoạch hệ thống bến phải gắn với sân bay, hệ thống cảng, cửa sông phục vụ đa mục tiêu.

Một góc vùng đông Quảng Nam. Ảnh: Q.T
Một góc vùng đông Quảng Nam. Ảnh: Q.T 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho hay, Quảng Nam có phân vùng tự nhiên rõ rệt, gắn với phát triển hạ tầng giao thông, đô thị. Quảng Nam cũng sở hữu nhiều đặc trưng khác biệt so với các tỉnh, thành trên cả nước. Do đó, mọi chi tiết trong bản quy hoạch đều phải toát lên được mục tiêu xuyên suốt của Quảng Nam trong giai đoạn mới là “đột phá, khác biệt, toàn diện, bền vững”.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị liên danh các đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến, góp ý của sở, ban, ngành để tiếp tục hoàn thiện làm rõ hơn nữa từng chi tiết trong bản quy hoạch.

Dự kiến, việc lấy ý kiến rộng rãi quy hoạch tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện trước tháng 6.2022, sau đó thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Việc thẩm định dự án quy hoạch này sẽ được thực hiện trước 30.9.2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Quy hoạch Quảng Nam phải bám mục tiêu "đột phá, khác biệt, toàn diện và bền vững”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO