Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội thảo về phát triển sâm Việt Nam

VĂN SỰ - DIỄM LỆ 09/06/2022 14:43

(QNO) - Sáng nay 9.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, UBND huyện Nam Trà My và một số doanh nghiệp để bàn kế hoạch phối hợp Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo “Xây dựng Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp sáng nay 9.6. Ảnh: V.S
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp sáng nay 9.6. Ảnh: V.S

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo trên vào ngày 15.6 tới tại TP.Tam Kỳ.

Dự kiến, hội thảo có sự tham dự của khoảng 120 đại biểu đến từ các bộ ngành liên quan ở trung ương, các chuyên gia trên lĩnh vực sâm và đại diện UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, những doanh nghiệp đang đầu tư gây trồng, phát triển, chế biến, thương mại sâm tại các địa phương, gồm: Quảng Nam, Kon Tum, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Lào Cai, Lai Châu, Gia Lai.

Lãnh đạo các ngành liên quan phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: V.S
Lãnh đạo các ngành liên quan phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: V.S

Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án về phát triển sâm trong thời gian qua. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo “Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng, các tham luận và ý kiến phát biểu trong hội thảo cần tập trung xoáy sâu vào những vấn đề quan trọng như cơ chế chính sách hỗ trợ vốn phát triển cây sâm, quy hoạch vùng trồng, xây dựng vùng nguyên liệu, kế hoạch phát triển vườn ươm cây sâm giống, xây dựng quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật trồng và chất lượng sâm, xây dựng trung tâm kiểm định để xác định giá trị của sâm Ngọc Linh, các giải pháp thúc đẩy chế biến sâu những sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, công tác quảng bá và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Hội thảo nhằm tìm giải pháp thúc đẩy phát triển sâm Việt Nam. (Trong ảnh: Vườn ươm cây giống sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My). Ảnh: PV
Hội thảo nhằm tìm giải pháp thúc đẩy phát triển sâm Việt Nam. Trong ảnh: Vườn ươm cây giống sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My. Ảnh: P.V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp. Đồng thời yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của tỉnh và Bộ NN&PTNT chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công hội thảo quan trọng này.

“Tôi đề nghị Sở NN&PTNT tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp và UBND huyện Nam Trà My trưng bày một số gian hàng trong khuôn viên tổ chức hội thảo để giới thiệu các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu của Quảng Nam. Đây là cơ hội để quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ...” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội thảo về phát triển sâm Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO