Giai đoạn 2015 - 2021, hơn 253 nghìn lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền

CHÂU NỮ 20/09/2021 20:53

(QNO) - Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực thực hiện Nghị định số 112 (ngày 21.11.2021) của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền cho biết, giai đoạn 2015 – 2021, hơn 253.690 lượt người, hơn 33.350 lượt phương tiện xuất nhập cảnh.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu 157 triệu USD, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu từ năm 2015 - 2019 tăng đều theo từng năm. Từ năm 2020 đến nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nên số lượng giảm so với các năm trước.

Theo UBND tỉnh, các lực lượng chức năng của tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo cho các hoạt động lưu thông cửa khẩu; quản lý chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Đồng thời duy trì các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm trong khu vực cửa khẩu; các vụ việc vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đảm bảo an ninh trật tự trên biên giới, cửa khẩu.

Quảng Nam có đoạn biên giới dài hơn 157km, tiếp giáp với tỉnh Sê Kông (Lào) và có cửa khẩu quốc tế Nam Giang và cửa khẩu phụ Tây Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giai đoạn 2015 - 2021, hơn 253 nghìn lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO