Giai đoạn 2017 - 2022, Thăng Bình thu hồi hơn 427ha đất để thực hiện 38 dự án vùng đông

HỒNG NĂM 22/06/2022 15:58

(QNO) - Sáng 22.6, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13 ngày 21.3.2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý hiện trạng các dự án vùng đông.

Ông Phan Công Vỹ-Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/HU về phát triển vùng Đông huyện Thăng Bình.
Huyện ủy Thăng Bình sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13 về phát triển vùng đông. Ảnh: HỒNG NĂM

Năm năm qua, UBND huyện Thăng Bình và 8 xã vùng đông tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt Chỉ thị 13. Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp vận động kịp thời, đồng bộ các giải pháp về bồi thường, tái định cư, quản lý hiện trạng đã nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó đã giúp vùng đông của Thăng Bình phát triển theo đúng định hướng.

Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Thăng Bình thu hồi hơn 427ha đất để thực hiện 38 dự án xây dựng vùng đông với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 335 tỷ đồng, bố trí 94 lô tái định cư. Nhiều dự án trọng điểm, huyết mạch về giao thông được đầu tư đã góp phần kết nối Thăng Bình với các địa phương Duy Xuyên, Hội An, Tam Kỳ, Núi Thành và quốc lộ 1.

Các dự án tại vùng đông đã làm thay đổi, từng bước tạo nên một diện mạo mới cho Thăng Bình, đưa vùng đông trở thành vùng động lực đông nam của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giai đoạn 2017 - 2022, Thăng Bình thu hồi hơn 427ha đất để thực hiện 38 dự án vùng đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO