Khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

KHÁNH LINH - QUỐC TUẤN 19/05/2022 22:37

(QNO) - Tối nay 19.5, tại TP.Hội An, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022. Đây là hoạt động thuộc chương trình Năm du lịch quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa cho các nhà tài trợ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa các nhà tài trợ festival. Ảnh: L.T

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số tỉnh thành.

Diễn ra từ ngày 19 - 22.5, Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 có gần 100 gian hàng cùng sự tham gia của hơn 60 nghệ nhân, thợ giỏi đến từ nhiều tỉnh thành đại diện các vùng miền trong cả nước như Quảng Nam, Hà Nội, Thanh Hóa, Đăk Lăk, Đồng Tháp... Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn…, festival sẽ tái hiện sinh động các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành nói chung.

Du khách tham quan các gian hàng làng nghề
Du khách tham quan các gian hàng làng nghề tại festival. Ảnh: L.T

Đặc biệt sẽ giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người xứ Quảng trên các Iĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời tìm kiếm, thúc đẩy các sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trở thành hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ góp phần phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.

Trong khuôn khổ festival cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như biểu diễn nghề dệt thổ cẩm (tỉnh Đăk Lăk và huyện Tây Giang), gốm Bát Tràng (Hà Nội), gốm Thanh Hà (Hội An), chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hóa), đan mê bồ (Đồng Tháp), dệt lụa (huyện Duy Xuyên), diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên; đêm Hoài giang và chương trình hát hò khoan đối đáp Thanh Hóa - Quảng Nam; ẩm thực truyền thống.

Ký kết hợp tác hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giữa Quảng Nam và TP.Hà Nội
Ký kết hợp tác hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giữa Quảng Nam và TP.Hà Nội. Ảnh: L.T

Cạnh đó còn diễn ra các tọa đàm “Những giải pháp bảo tồn, phát triển nghề trong thời kỳ hội nhập” và “Tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm chủ lực vùng miền”. Tổ chức đoàn Sở Công Thương các tỉnh tham quan và giới thiệu, kết nối công nghiệp hỗ trợ cơ khí ô tô tại Thaco, tham quan các điểm du lịch, kết nối chương trình phát triển du lịch xanh…

Dịp này cũng diễn ra hoạt động khai trương Hệ thống du lịch thông minh Quảng Nam; ký kết ký hợp tác hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giữa Quảng Nam và TP.Hà Nội. Trao tặng bộ sưu tập gốm sứ Bát Tràng thời Lý - Trần của Nghệ nhân nhân dân Trần Độ (làng gốm Bát Tràng) cho TP.Hội An.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO