Khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc: Kỳ vọng chặng đường mới

ALĂNG NGƯỚC 13/08/2021 08:18

Ngày mai 14.8, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (Đắc Chưng, Sê Kông, Lào) theo quyết định của Chính phủ hai nước. Đây là dấu mốc của chặng đường mới, tạo động lực phát triển giao thương và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Quốc môn được xây dựng tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Quốc môn được xây dựng tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cầu nối giao thương

Nam Giang - Đắc Tà Oọc sẽ được gọi tên là cửa khẩu quốc tế. Đây không chỉ là niềm ao ước của người dân hai bên biên giới, mà còn là niềm vui và sự kỳ vọng chung của chính quyền hai nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Bởi từ cặp cửa khẩu này, tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây sẽ được kết nối, tạo rất nhiều thuận lợi trong chiến lược phát triển liên vùng quốc tế.

Phát biểu tại hội đàm trực tuyến lãnh đạo cấp cao Quảng Nam - Sê Kông (Lào), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh, việc nâng cấp cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế được xem là điều kiện và cơ hội tạo sự đột phá mạnh mẽ trong quá trình hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, du lịch dịch vụ. Bên cạnh tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên, cần xem đây là hướng đột phá chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh nói riêng và khu vực Nam Lào với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam nói chung trong giai đoạn mới; ghi dấu mối tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc anh em.

Ông Tơ Ngôl Với - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, để đảm bảo các điều kiện nâng cấp cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế, nhiều năm qua, chính quyền hai bên biên giới đã chú trọng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng tại khu vực cửa khẩu. Đồng thời xây dựng hoàn thành tuyến đường kết nối Đắc Chưng với Nam Giang, góp phần quan trọng cho việc tăng cường giao lưu về kinh tế, thương mại giữa hai tỉnh, hai quốc gia.

“Về phía địa phương, chúng tôi rất phấn khởi khi cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, bởi đây là cơ hội để các bên phát triển về kinh tế - xã hội, đưa hoạt động thông thương hàng hóa ngày càng nhanh chóng, hiệu quả” - ông Với chia sẻ.

Đợi chờ ở tương lai

Quan hệ giữa đồng bào hai bên biên giới Nam Giang - Đắc Chưng được đánh giá rất đặc biệt. Điều đó thể hiện ở rất nhiều sự kiện chung, từ hoạt động thăm thân, kết nghĩa cho đến hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế, giữ vững đường biên, cột mốc…

Theo ông Tơ Ngôl Với, lâu nay từ nước bạn Lào xuất nông sản sang thị trường Việt Nam để tiêu thụ nhưng vẫn còn nhỏ lẻ. Vì thế, quá trình hoạt động của cặp cửa khẩu trong suốt thời gian dài chưa đem lại kết quả như mong đợi.

“Với việc nâng cấp cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Ọoc này, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo được một luồng gió mới, góp thêm động lực để địa phương Nam Giang, cũng như Đắc Chưng phát triển, giúp tiếp cận thị trường quốc tế giữa Việt Nam, Lào và Thái Lan thông qua tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây từ Sê Kông đến Quảng Nam về cảng Đà Nẵng” - ông Với nói thêm.

Để cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Ọoc sớm đem lại hiệu quả, xứng tầm với quy mô và kỳ vọng, cả chính quyền và người dân hai bên biên giới đều kỳ vọng cùng với quy hoạch các tiểu khu, tạo không gian hạ tầng một cách đồng bộ, các bên sẽ thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu kinh tế cửa khẩu.

Đồng thời, xây dựng các xã vùng cao Nam Giang, nhất là khu vực Chà Vàl trở thành trung tâm thương mại, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn du khách. Ngoài giải quyết việc làm cho người dân, sự kết nối hài hòa giữa các địa phương theo trục quốc lộ 14D còn giúp khai thác, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và đáp ứng với các hoạt động phát triển, khai thác giá trị kinh tế rừng...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc: Kỳ vọng chặng đường mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO