Miệt mài những "chiến sĩ áo cam"

P.V |

(QNO) - Mặc cho những đợt nắng nóng kéo dài, các công nhân ngành điện lực vẫn miệt mài làm nhiệm vụ tu sửa đường dây, bảo dưỡng lưới điện. Họ được ví như những "chiến sĩ áo cam" luôn có mặt mọi lúc mọi nơi đảm bảo vận hành cấp điện ổn định cho khách hàng.

Công nhân Điện lực Hiệp Đức miệt mài kiểm tra, khắc phục đường dây lưới điện tại địa bàn quản lý. Ảnh: P.V
Công nhân Điện lực Hiệp Đức tập trung kiểm tra, khắc phục đường dây lưới điện tại địa bàn quản lý. Ảnh: P.V

Nhiều ngày qua, Quảng Nam liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài. Để phòng chống sự cố bất ngờ, cùng với tăng cường kiểm tra hệ thống đường dây an toàn sau dông sét, ngành điện lực tập trung huy động phương tiện, vật tư thiết bị, cải tạo bảo dưỡng nhằm đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định xuyên suốt.

Đang vào mùa mưa dông, miền núi là khu vực có nguy cơ tiềm ẩn sự cố về điện. Trong khi đó, việc khắc phục sự cố điện gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn phức tạp, điều kiện đi lại khó khăn, nhiều khu dân cư nằm sâu trong cánh rừng già. Có lúc chỉ xuất hiện một đợt mưa dông, gió giật mạnh, đường dây có thể bị ảnh hưởng do cành cây ngã đổ, gây sự cố chập điện bất ngờ.

Bất chấp năng nóng, nhiều tốp công nhân điện lực vẫn miệt mài với công việc. Ảnh: P.V
Bất chấp năng nóng, các công nhân điện lực vẫn miệt mài với công việc. Ảnh: P.V

Anh Phan Văn Kiên - nhân viên Điện lực Hiệp Đức (phụ trách địa bàn Phước Sơn) cho biết, gần như ngày nào hễ trời có mưa dông, anh em đều sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Có thời điểm, anh em vừa phân công lực lượng túc trực, vừa "canh" sự cố rò rỉ đường dây sau trận mưa dông và người dân khai thác keo dọc theo hành lang tuyến.

"Mỗi lần trời chuyển mưa dông, anh em lại thấy lo. Bởi chỉ cần gió mạnh, cây cối có thể sẽ va đập vào đường dây khiến chập điện. Vùng cao đi lại hiểm trở nên việc khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, với tinh thần quyết tâm cao, anh em đã vượt qua trở ngại, đảm bảo ổn định điện lưới phục vụ người dân" - anh Kiên chia sẻ.

Khắc phục sự cố đường dây bị hư hỏng. Ảnh: P.V
Khắc phục sự cố đường dây bị hư hỏng. Ảnh: P.V

Để vận hành an toàn và liên tục hệ thống điện trong mùa nắng nóng, thời gian qua, Điện lực Hiệp Đức nói riêng và ngành điện toàn tỉnh nói chung luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra phát quang hành lang lưới điện, cũng như kiểm soát hệ thống đo xa. Cùng với đó, chú trọng thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa và thường xuyên cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện tại địa bàn quản lý.

Ông Nguyễn Tấn Thạnh - Giám đốc Điện lực Hiệp Đức cho biết, để hạn chế sự cố do thời tiết cực đoan, thời gian qua, cùng với tập trung cải tạo, nâng cấp lưới điện trên toàn tuyến, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn hành lang lưới điện cho người dân. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thực hiện quy chế sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 

Kiểm tra hệ thống điện tại khu dân cư mới. Ảnh: P.V
Kiểm tra hệ thống điện tại khu dân cư mới. Ảnh: P.V

"Tại địa bàn vùng sâu, chúng tôi thường xuyên phối hợp, cắt cử lực lượng công nhân điện lực phụ trách theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có phương án phòng chống, đảm bảo khắc phục sự cố kịp thời, giúp an toàn lưới điện phục vụ người dân miền núi" - ông Thạnh nói.

Những bữa trưa giữa rừng. Ảnh: P.V
Những bữa trưa vội giữa rừng. Ảnh: P.V

TAGS

Tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

ĐẶNG HÙNG |

Nhiều đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, có thể gây ra quá tải lưới điện. Vì thế, tiết kiệm điện là giải pháp hiệu quả để vừa tiết giảm chi phí vừa góp phần giảm tải cho khách hàng lẫn ngành điện.

Công ty Điện lực Quảng Nam thông báo dừng duy tu, bảo dưỡng lưới điện từ 21.6 đến 26.6.2022

P.V |

(PR) - Để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đợt nắng nóng này, Công ty Điện lực Quảng Nam tạm dừng tất cả công tác duy tu, bảo dưỡng lưới điện làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện từ ngày 21/06/2022 đến ngày 26/6/2022.

Điện lực Hiệp Đức cấp điện ổn định cho người dân miền núi

P.V |

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Hiệp Đức đạt 30,3 triệu kWh (tăng 41,73% so với kế hoạch giao); giá bán điện bình quân 1.802,31 đồng/KWh. Đến nay, đơn vị kiểm tra 2.337 khách hàng, qua đó phát hiện 2 vụ trộm cắp điện, truy thu gần 25 triệu đồng.