Ngư dân được mùa cá sòng đầu vụ

Nguyễn Quỳnh 10/03/2022 09:58

(QNO) - Gần tuần nay, nhiều ngư dân vùng bãi ngang Thăng Bình, Duy Xuyên có thu nhập ổn định nhờ trúng vụ cá sòng đầu vụ khi khai thác gần bờ biển Duy Hải (Duy Xuyên). 

Ông Tân cùng với bạn thuyền đang gỡ cá sòng tại bờ biển xã Duy Hải. Ảnh: N.Q
Ông Tân cùng bạn thuyền đang gỡ cá sòng tại bờ biển xã Duy Hải. Ảnh: N.Q

Khoảng 10 giờ sáng 9.3, ngư dân Trần Tân (52 tuổi, xã Bình Minh, Thăng Bình) đang khẩn trương gỡ mẻ cá sòng mắc lưới, để đưa vợ mang ra chợ cá An Lương (xã Duy Hải)  bán cho thương lái.

Ông Tân cho hay, gần một tuần nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển động liên tục, sóng lớn làm thuyền, thúng nhấp nhô rất nguy hiểm. Tầm 5 giờ sáng  ông chèo thúng chai ra khơi, cách bờ biển khoảng 1 hải lý để thả tấm lưới (kích cỡ cao 2m, mỗi ô lưới có diện tích 2cm) để đánh bắt cá, ghẹ gần bờ.

Sau 3 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, tấm lưới mắc được gần 1 tạ cá sòng, cá ghé và cá hố. Đợt này, cá còn nhỏ, con to nhất bằng khoảng 3 ngón tay. Mỗi ký cá sòng bán sỉ cho thương lái 30 - 40 nghìn đồng, cá ghé có giá dao động trên dưới 100 nghìn đồng. Mỗi chuyến đi biển, ông Tân kiếm được từ 300 - 500 nghìn đồng.
Mỗi kg cá sòng có giá dao động từ 30 - 40 nghìn đồng. Ảnh: N.Q
Mỗi ký cá sòng có giá dao động từ 30 - 40 nghìn đồng. Ảnh: N.Q

“Cá sòng ít vào bờ thường sống ở vùng nước sâu, mùa này xuất hiện con ruốc dày đặc nên cá theo con nước vào bờ để săn mồi rất nhiều. Để thả lưới bắt được cá sòng không hề đơn giản, cần phải có kinh nghiệm đi biển. Khi chèo thúng, tôi đảo mắt ra xa khoảng 200m để quan sát mặt nước, khi cá ngoi lên thở sẽ thổi bong bóng" - ông Tân chia sẻ kinh nghiệm đánh bắt. 

Hai cha con ngư dân Võ Duy Trung (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) cũng thả lưới khai thác gần bờ biển Duy Hải. Ông Trung cho biết, cá sòng thường xuất hiện từ tháng 2 - 3 Âm lịch hàng năm. “Nay sóng lớn quá, 2 cha con tôi chỉ bắt được khoảng 50kg cá sòng và 20kg cá ghé. Sau ghi gỡ cá xong, thương lái đến tận nơi để thu mua, đỡ phải mang đi tiêu thụ” - ông Trung vui vẻ. 

Trong lúc ông Tân và cha con ông Trung đang gỡ cá mắc lưới, thì dọc bờ biển có hàng chục ngư dân khác hò nhau kéo tấm lưới dài hơn 1.000m để thu gom cá sòng và các loại hải sản khác.
Hai ngư dân khác đang khẩn trương làm vệ sinh lưới để chuẩn bị ra khơi. Ảnh: N.Q
Hai ngư dân khác đang khẩn trương làm vệ sinh lưới để chuẩn bị ra khơi. Ảnh: N.Q
 Nhiều ngư dân chia sẻ, những lúc trời yên biển lặng cá sòng nhiều vô kể, nhưng khi biển động thì chúng thuộc hàng quý hiếm. Loại cá này có màu nâu trắng, con to nhất cỡ trên 1kg, con nhỏ thường bằng cán dao. Loại ăn ngon nhất là loại cỡ bằng cổ tay người lớn. Cá này dễ chế biến nhiều món ăn ngon nên được nhiều người ưa chuộng, tiêu thụ dễ dàng.
Ngư dân hào hởi kéo lưới vây vào bờ để bắt cá sòng và các loại cá khác. Ảnh: N.Q
Ngư dân hào hởi kéo lưới vây vào bờ để bắt cá sòng và các loại cá khác. Ảnh: N.Q

Cứ đến tháng 2 Âm lịch hàng năm, ngư dân vùng biển ngang của huyện Thăng Bình, Duy Xuyên… đưa thuyền, thúng ra khơi để đánh bắt hải sản. Đây cũng là thời điểm con ruốc, cá, mực, ghẹ,... xuất hiện nhiều nên việc đánh bắt cũng thuận lợi, giúp ngư dân có thêm nguồn thu nhập ổn định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngư dân được mùa cá sòng đầu vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO