Ngư dân Duy Xuyên khẩn trương neo đậu tàu thuyền an toàn

NGUYỄN SỰ - PHI THÀNH 17/09/2020 15:18

(QNO) - Hàng trăm ngư dân ở huyện Duy Xuyên đang khẩn trương đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn nhằm hạn chế thiệt hại do gió bão gây ra.

Hàng trăm tàu thuyền neo đậu an toàn tại âu thuyền Hồng Triều (Duy Nghĩa, Duy Xuyên). Ảnh: T.S
Hàng trăm tàu thuyền neo đậu an toàn tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên). Ảnh: T.S

Trưa nay 17.9, mặc trời mưa lớn, ngư dân Lê Văn Nhí (thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải) cùng một số thuyền viên vẫn hì hục đưa chiếc tàu cá số hiệu QNa-07236 vào sâu trong âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa) rồi cột chặt nhiều dây neo vào các trụ bê tông lớn.

“Sau khi nắm bắt thông tin về diễn biến của cơn bão số 5, tôi cùng 9 người đi bạn trên phương tiện liền cho tàu di chuyển nhanh vào bờ và neo thuyền thật kỹ để không bị cuốn trôi hoặc sóng lớn có thể đánh chìm gây hư hỏng nặng” - ông Nhí nói.

Cách tàu ông Lê Văn Nhí không xa, ngư dân Lê Văn Dũng (thôn Thành Triều, xã Duy Nghĩa) cùng các bạn đi chung tàu đang khẩn trương thu dọn ngư lưới cụ, bảo quản thật cẩn thận.

“Tàu của tôi có công suất 500CV, chuyên đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa. Nghe tin có bão mạnh, tôi liền nhổ neo và cho tàu chạy về hướng đất liền. Điều đáng mừng là âu thuyền Hồng Triều được đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào neo đậu nên ai nấy đều yên tâm” - ông Dũng chia sẻ.

Không riêng gì ông Nhí và ông Dũng, có mặt tại khu vực âu thuyền Hồng Triều vào trưa nay 17.9, chúng tôi thấy hàng trăm ngư dân khác cũng hối hả đưa phương tiện đánh bắt của mình vào nơi tránh trú an toàn.

Ngư dân xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) khẩn trương thu dọn ngư lưới cụ. Ảnh: T.S
Ngư dân xã Duy Nghĩa khẩn trương thu dọn ngư lưới cụ. Ảnh: T.S

Ông Trần Châu Giang - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, địa phương hiện có 298 chiếc tàu đánh bắt thủy hải sản với tổng công suất 30.553CV, tập trung ở 3 xã vùng đông gồm Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Vinh.

Theo ông Trần Châu Giang, đến 11 giờ trưa 17.9, tại âu thuyền Hồng Triều, ngoài tàu thuyền của ngư dân Duy Xuyên thì còn có cả trăm phương tiện khác của ngư dân Thăng Bình, Hội An, Điện Bàn vào nơi neo đậu an toàn.

“Qua kiểm đếm, hiện còn 2 chiếc tàu của ngư dân xã Duy Vinh đang trên đường di chuyển vào đất liền và dự kiến chiều tối nay 17.9 sẽ vào bờ an toàn. Ngoài ra, 1 chiếc tàu với khoảng 10 thuyền viên đã di chuyển vào neo đậu tại đảo Bạch Long Vỹ. Hiện địa phương vẫn đang theo dõi sát tình hình diễn biến của cơn bão số 5 để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng tránh an toàn” - ông Giang nói thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngư dân Duy Xuyên khẩn trương neo đậu tàu thuyền an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO