Ổn định thị trường cuối năm

VIỆT NGUYỄN 25/11/2020 17:16

(QNO) - Buôn lậu, gian lận thương mại “tăng nhiệt” ở thời điểm cuối năm nên các ngành chức năng đang áp dụng đồng bộ giải pháp để ổn định thị trường.

Mới đây, ngành chức năng tiêu hủy hàng buôn lậu. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Mới đây ngành chức năng Quảng Nam tiêu hủy lượng lớn hàng buôn lậu. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Theo thống kê của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), trong quý III - 2020, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 63 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 4.400 tỷ đồng, khởi tố 369 vụ với 454 đối tượng. Lũy kế 9 tháng qua, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý gần 138.400 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách gần 15.679 tỷ đồng (tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2019), khởi tố 1.497 vụ với 1.800 đối tượng.

Cùng với chiều hướng gia tăng, dự báo từ nay đến hết năm, gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, hàng điện tử điện lạnh cũ, dược phẩm, thực phẩm chức năng, các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. 

Tại Quảng Nam, trong tháng 10, các lực lượng chức năng thông qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý 82 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu nộp ngân sách gần 700 triệu đồng, trong đó tiền thu phạt hơn 543 triệu đồng, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 155 triệu đồng. Các ngành chức năng đã khởi tố 13 vụ/23 bị can. Qua khám xét xe ô tô vận chuyển hàng hóa qua địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ như đồ chơi trẻ em, linh kiện điện thoại.

Tại địa bàn biên giới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới trong thời gian qua cũng diễn ra rất phức tạp, các lực lượng biên phòng, hải quan đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng. Ở tuyến biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bắt giữ nhiều vụ việc buôn lậu xăng dầu. Theo Ban chỉ đạo 389 Quảng Nam, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh và manh động khi bị các lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ.

Ban chỉ đạo 389 Quảng Nam nhận định, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm sẽ rất nóng. Theo đó, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép heo, thịt heo; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ Việt Nam; gian lận thương mại trên lĩnh vực thương mại điện tử.

Ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam cho rằng, một “điểm nóng” khác là các hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo để thu lợi bất chính. Bởi vậy, các lực lượng đang phối hợp chặt chẽ, nắm rõ các phương thức, thủ đoạn mới, dấu hiệu vi phạm của các đối tượng, chủ động đấu tranh, xóa các điểm nóng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ổn định thị trường cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO