Quảng Nam đăng ký mô hình thí điểm cho thuê 2.000ha môi trường rừng để phát triển dược liệu quý

CHÂU NỮ 27/01/2022 10:19

(QNO) - UBND tỉnh đăng ký xây dựng mô hình thí điểm cho thuê môi trường rừng để phát triển sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu quý hiếm nằm trong quy hoạch bảo tồn, phát triển cây dược liệu của tỉnh với diện tích 2.000ha.

Quảng Nam đẩy mạnh trồng sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu ở các huyện trung du, miền núi. Trong ảnh: Chốt sâm Tắc Ngo (Nam Trà My). Ảnh: B.A
Quảng Nam đẩy mạnh trồng sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu ở các huyện trung du, miền núi. Trong ảnh: Chốt sâm Tắc Ngo (Nam Trà My). Ảnh: B.A

UBND tỉnh vừa gửi tờ trình đến Bộ NN&PTNT để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu trên diện tích 2.000ha.

Loại cây dược liệu dự kiến trồng là sâm Ngọc Linh, đảng sâm, ba kích tím, sa nhân tím, thất diệp nhất chi hoa, hà thủ ô đỏ…; trồng ở 2.000ha, trong đó có 400ha rừng sản xuất, 1.300ha rừng phòng hộ, 300ha rừng đặc dụng.

Kinh phí dự kiến thực hiện đề án hơn 1.390 tỷ đồng (ngân sách trung ương 20 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 167 tỷ đồng, kinh phí từ bên thuê môi trường hơn 1.203 tỷ đồng).

Theo thống kê, tổng diện tích cây dược liệu ở Quảng Nam khoảng 2.471ha, chủ yếu ở các huyện miền núi. Quảng Nam xác định đẩy mạnh trồng sâm Ngọc Linh nói riêng và các loại cây dược liệu nói chung tại các huyện trung du, miền núi... là hướng ưu tiên để phát triển kinh tế trong những năm đến.

Thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển cây dược liệu. Diện tích quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn Quảng Nam cho 11 loài cây dược liệu (bao gồm sâm Ngọc linh và quế) là 89.195ha.

Đến nay có 2 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được Sở Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, là Công ty CP Thương mại dược sâm Ngọc Linh (26.722 cây) và Công ty TNHH Sâm Sâm (2.900 cây).

Theo Viện Dược liệu (Bộ Y tế), Quảng Nam có hơn 830 loài, 593 chi, 190 họ thực vật làm thuốc, trong đó có 36 loài cây thuốc hiện nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Những loại dược liệu quý được phát hiện tại Quảng Nam như: sâm Ngọc Linh, ngũ vị tử, ba kích, đảng sâm, giảo cổ lam, sa nhân, hoàng đắng, cẩu tích, lan kim tuyến, đại hồi, màng tang... Mới đây còn phát hiện thêm 4 loài cây thuốc chưa có tên trong danh mục cây thuốc Việt Nam, đó là: dù dẻ đỏ, khế đất, gờ rồng và ba chạc lá đỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đăng ký mô hình thí điểm cho thuê 2.000ha môi trường rừng để phát triển dược liệu quý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO