Quảng Nam hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV mạch 3 trước 15.4

VIỆT HẢO 10/04/2022 16:31

(QNO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam bàn giải pháp bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi và phát triển lưới điện 100kV. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: VIỆT HẢO
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: VIỆT HẢO

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi mạch kép có tổng chiều dài khoảng 500km đi qua địa phận 6 tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Đoạn tuyến qua Quảng Nam dài 121,5km, qua các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My và Núi Thành. Thời gian qua, Quảng Nam quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nhưng đến nay vẫn còn 3 khoảng cột thuộc Nông Sơn và Tiên Phước chưa bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai kéo dây.

Để đáp ứng mục tiêu đóng điện trong tháng 4.2022, EVN đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện Nông Sơn và Tiên Phước khẩn trương giải quyết vướng mắc còn lại và tổ chức bảo vệ thi công kéo dây 3 khoảng cột này. Ông Cao Xuân Thành - Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực nhấn mạnh, đây là dự án rất quan trọng về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, do đó cần quyết liệt hơn nữa để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cam kết, địa phương sẽ bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 15.4.2022 theo đề nghị của chủ đầu tư; đồng thời mong muốn chủ đầu tư vận dụng chính sách để có thể hỗ trợ thêm bà con miền núi nhường đất cho dự án còn nhiều khó khăn về kinh tế.

Về phát triển lưới điện, đồng chí Lê Trí Thanh biểu dương ngành điện thời gian qua ưu tiên đầu tư, cải tạo lưới điện trên địa bàn Quảng Nam. Hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý, vận hành gồm lưới trung hạ thế có 10.173km đường dây và 4.268 trạm biến áp; riêng lưới điện 110kV có gần 300km đường dây và 13 trạm biến áp, tăng 13 lần so với năm 1997. Lưới điện quốc gia đã vươn rộng đến 100% xã, phường, thị trấn; cấp điện cho 99,12% tổng số hộ trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh đề nghị ngành điện tiếp tục quan tâm đầu tư lưới điện đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của Quảng Nam với dự báo có nhiều dự án kinh tế lớn trong thời gian tới, đặc biệt là xây dựng lưới điện 110kV vùng trọng điểm phía đông, khu vực phía tây, dự án du lịch tại Đông Giang, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang; cùng với tỉnh tìm giải pháp giúp các hộ dân chưa có điện, chủ yếu sống ở khu vực núi cao sớm có điện sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV mạch 3 trước 15.4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO