Quảng Nam tụt 6 bậc, xếp thứ 19 chỉ số PCI 2021

T.D 27/04/2022 12:11

(QNO) - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Quảng Nam xếp thứ 19 trên cả nước, tụt 6 bậc so với năm 2020.

Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021
Lễ công bố chỉ số PCI 2021 diễn ra sáng nay 27.4 tại Hà Nội. Ảnh: dangcongsan.vn

Sáng nay 27.4, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số PCI 2021 dựa trên khảo sát chọn mẫu 11.312 doanh nghiệp (10.127 doanh nghiệp tư nhân và 1.185 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI). Đây là lần công bố PCI thứ 17, kể từ năm 2005.

Theo đó, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng với 73,02 điểm (giảm gần 3 điểm so với năm 2020) và là năm thứ 5 liên tiếp giữ vị trí quán quân. Quảng Nam đạt 66,24 điểm, xếp vị thứ 19, thuộc nhóm khá, tụt 6 bậc so năm 2020 (vị thứ 13), đứng vị thứ 4 vùng trọng điểm kinh tế miền Trung (sau Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Bình Định).

Quảng Nam dù tụt thứ hạng nhưng điểm số đánh giá lại tăng 0,52 điểm (năm 2020 đạt 65,72 điểm). Có 6 chỉ số thành phần tăng điểm (tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự) và 4 chỉ số thành phần giảm điểm (gia nhập thị trường, tính minh bạch, tính năng động của chính quyền, đào tạo lao động).

Theo VCCI, cuộc khảo sát PCI 2021 ghi nhận doanh nghiệp đánh giá chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng cải thiện. Cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Các địa phương nỗ lực phòng chống tham nhũng, giảm gánh nặng chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cho rằng dư địa giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn nhiều. Các địa phương cần đẩy mạnh cải cách các lĩnh vực thuế, đất đai, bảo hiểm, môi trường, xây dựng và quản lý thị trường. Các doanh nghiệp FDI cho biết cần duy trì sức hút các nhà đầu tư nước ngoài, chính quyền địa phương cần tạo thuận lợi hơn cho khu vực này thực hiện nhanh thủ tục triển khai dự án đầu tư, nhất là cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường.

VCCI cho biết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sau dịch cần được thiết kế sát thực tiễn, sát nhu cầu, khả năng thích ứng, phát triển của từng nhóm doanh nghiệp cụ thể mới có thể phát huy hết hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam tụt 6 bậc, xếp thứ 19 chỉ số PCI 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO