Quý I.2022, GRDP Quảng Nam tăng trưởng 11,24%, dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

P.V 03/04/2022 19:55

(QNO) - Theo bảng xếp hạng GRDP các địa phương, vùng kinh tế của cả nước quý I.2022, Quảng Nam có tốc độ trưởng GRDP đạt 11,24%, dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đứng thứ hai trong Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (sau Thanh Hóa 12,93%).

 

Cụ thể, trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Quảng Nam tăng trưởng 11,24%, Thừa Thiên Huế 5,56%, Đà Nẵng 0,89%, Quảng Ngãi 1,74%, Bình Định 6,5%.

Ở phạm vi toàn quốc, 6 tỉnh, thành phố có mức tăng GRDP trên 10% trong quý I.2022 gồm Bắc Giang 14,33%; Hải Dương 14,18%; Thanh Hóa 12,93%; Quảng Nam 11,24%; Hải Phòng 10,04% và Kon Tum 10,54%. Trong khi đó, 2 tỉnh có mức tăng trưởng GRDP giảm trong quý I gồm Hà Tĩnh -3,15%, Trà Vinh -5,25%.

Phân theo vùng kinh tế trọng điểm, thì Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có mức tăng trưởng GRDP cao nhất 7,55%; Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tăng 5,03%; Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long tăng 4,14% và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là 2,72%.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quý I.2022, GRDP Quảng Nam tăng trưởng 11,24%, dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO