Sẽ trình thẩm định quy hoạch chi tiết, đề xuất đầu tư cảng biển nước sâu Quảng Nam vào tháng 12/2022

T.D 26/11/2022 16:37

(QNO) - Sáng 26/11, tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang chủ trì hội thảo khoa học “Lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất đầu tư luồng cảng biển nước sâu theo quy hoạch”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang chủ trì hội thảo
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang chủ trì hội thảo. Ảnh: T.D

Tham dự hội thảo có chuyên gia đầu ngành về thủy lợi, hàng hải và giảng viên giảng dạy trực tiếp các bộ môn này tại trường đại học. Tại hội thảo, đại biểu đánh giá cao tính khả thi về việc quy hoạch và đầu tư cảng biển Quảng Nam thông qua các dữ liệu chi tiết, cụ thể, xác tín từ các báo cáo của đơn vị tư vấn thuộc Bộ GTVT.

Đó là báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo quy hoạch cảng cạn tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang gắn với cảng biển Quảng Nam; báo cáo kết quả nghiên cứu chế độ thủy động lực học, đề xuất đầu tư dự án tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50 nghìn tấn.

Chuyên gia trao đổi ý kiến
Chuyên gia trao đổi ý kiến về quy hoạch cảng biển. Ảnh: T.D

Theo tư vấn, quy hoạch nhằm phát triển có hệ thống, hợp lý các khu chức năng cảng trong từng khu bến, bảo đảm phát triển hài hòa, bổ trợ lẫn nhau, tránh xung đột phát triển cảng biển, tạo thuận lợi trong việc quản lý, kiểm soát môi trường.

Tiến trình quy hoạch, đầu tư sẽ được xây dựng chi tiết về quy mô, vị trí, công năng, lộ trình đầu tư và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư (các bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu và các công trình công cộng, công trình phục vụ quản lý tại cảng biển, khu dịch vụ hậu cần cảng, logistics) và từng khu vực sẽ được đặt trong tổng thể mối liên kết vùng, ngành, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tối ưu hóa chi phí, phù hợp khả năng bố trí nguồn lực...

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: T.D
Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: T.D

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cho rằng khi đề xuất quy hoạch và đầu tư cảng biển là bước đột phá của chính quyền Quảng Nam trong việc đón đầu cơ hội phát triển. Bộ GTVT tin tưởng về tính khả thi của dự án. Đây chính là tiền đề quan trọng để Bộ GTVT thẩm định, trình Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị tư vấn hoàn thiện báo cáo quy hoạch chi tiết sớm trình UBND tỉnh. Quảng Nam sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật về quy hoạch cảng biển và báo cáo đề xuất đầu tư thành một dự án lớn trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 12 năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẽ trình thẩm định quy hoạch chi tiết, đề xuất đầu tư cảng biển nước sâu Quảng Nam vào tháng 12/2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO