Thúc đẩy các sáng kiến trao quyền cho phụ nữ về kinh tế và môi trường

P.V 12/05/2022 10:42

(QNO) - Sáng nay 12.5, Ban quản lý Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tỉnh làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Hội LHPN tỉnh nhằm giới thiệu hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị và tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để thúc đẩy các sáng kiến trao quyền cho phụ nữ về kinh tế và môi trường.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc phối hợp hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ tại Quảng Nam. Ảnh: P.V
Đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: P.V

Dự án VFBC do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Ông Đỗ Đăng Tèo - Phó Giám đốc Hợp phần quản lý rừng bền vững (thuộc dự án VFBC) cho biết, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị và tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để thúc đẩy các sáng kiến trao quyền cho phụ nữ về kinh tế và môi trường được thực hiện tại 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Lào Cai. 

Riêng tại Quảng Nam, hoạt động dự kiến triển khai tại Đông Giang và Tiên Phước, thông qua các hoạt động trao đổi và kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực của phụ nữ về phát triển kinh doanh, nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật cho các mô hình khởi nghiệp... nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế thân thiện với môi trường.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chia sẻ về kế hoạch hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: P.V
Đại diện Hội LHPN tỉnh chia sẻ kế hoạch hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: P.V

Tại buổi làm việc, các đơn vị chia sẻ hoạt động hỗ trợ, kế hoạch đào tạo kỹ năng quản lý tổ/nhóm cho vay ủy thác, nguồn lực cho vay; xây dựng các mô hình phụ nữ khởi nghiệp; cách thức triển khai hoạt động, cơ chế phối hợp nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất thời gian đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thúc đẩy các sáng kiến trao quyền cho phụ nữ về kinh tế và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO