Tiên Phước đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

NGUYỄN HƯNG 12/07/2022 19:16

(QNO) - Huyện ủy Tiên Phước vừa tổ chức hội nghị lần thứ 10 đánh giá tình hình kinh tế, chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Người dân trồng được trên 81 ha tiêu Tiên Phước. Ảnh N.HƯNG
Người dân trồng được hơn 81ha tiêu Tiên Phước. Ảnh: N.HƯNG

Sáu tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn Tiên Phước đạt hơn 13,3 nghìn tấn, trong đó cây lúa năng suất đạt 55,5 tạ/ha. Tổng đàn gia súc hơn 24 nghìn con, đàn gia cầm 368 nghìn con. Hiện nhân dân trồng được 81ha tiêu Tiên Phước, hơn 275ha bưởi các loại, 458ha măng cụt, hơn 100ha sầu riêng...

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 950 tỷ đồng, tăng 18,58% so với năm 2021; giá trị thương mại - dịch vụ đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 15,67%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 542 tỷ đồng.

Tiên Phước đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Ảnh. N.HƯNG
Tiên Phước đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Ảnh: N.HƯNG

Đến nay Tiên Phước có 11/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã Tiên Lập, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh phấn đấu về đích vào cuối năm 2022. Huyện đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (gồm tiêu chí quy hoạch, điện, an ninh trật tự - hành chính công), 6 tiêu chí còn lại đạt hơn 70%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm đến nay kết nạp được 24 đảng viên mới; khai trừ 2 đảng viên và kỷ luật cảnh cáo 1 đảng viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Phước đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO