Tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ hộ nghèo ở Phú Ninh còn 2,14%

Q.VIỆT 14/07/2022 17:36

(QNO) - Chiều nay 14.7, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78 ngày 4.10.2002 của Chính phủ.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT
Đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Tính đến ngày 30.6.2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Phú Ninh gần 298,5 tỷ đồng, tăng hơn 284,7 tỷ đồng so với thời điểm thành lập năm 2005 (tăng 20,8 lần). Hiện có 12/12 chương trình đang cho vay được thực hiện ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội với tổng dư nợ hơn 293 tỷ đồng, tăng hơn 279 tỷ đồng so với năm 2005 (tăng 20,4 lần).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Bà Nguyễn Thị Trang - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phú Ninh đánh giá, thực tiễn triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 đạt nhiều kết quả quan trọng. Nguồn lực tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 22,33% với 4.388 hộ ở năm 2005 đến nay còn 2,14% với 488 hộ, hộ cận nghèo còn 1,34%; giải quyết việc làm cho 3.221 lao động; xây dựng hơn 12.780 công trình vệ sinh và nước sạch; hỗ trợ vốn vay giúp gia đình nghèo, cận nghèo và khó khăn về tài chính có tiền trang trải chi phí học tập cho 5.550 học sinh, sinh viên; 460 căn nhà ở cho hộ nghèo được xóa, 127 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách được xây mới…

Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Phú Ninh là động lực giảm nghèo bền vững. Ảnh: Q.VIỆT
Tín dụng chính sách là động lực giảm nghèo bền vững ở Phú Ninh. Ảnh: Q.VIỆT

Từ nay đến năm 2030, Phú Ninh tiếp tục tập trung nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách; phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn, góp phần tích cực cùng địa phương phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới.

Giải pháp là huy động sức mạnh của toàn xã hội, tăng cường phối hợp thực hiện các nội dung ủy thác giữa các tổ chức chính trị - xã hội với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phú Ninh; thực hiện tốt giao dịch cố định hàng tháng tại điểm giao dịch xã; nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ hộ nghèo ở Phú Ninh còn 2,14%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO