KPH Chu Lai - Trường Hải dự kiến sản xuất hơn 42.000 xe từ nay đến cuối năm

MINH QUÂN 02/07/2017 12:11

(QNO) - Sáng 1.7, Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. 

Hội nghị cho 6 tháng đầu năm, Thaco đề ra kế hoạch phát triển 6 tháng cuối năm, và chiến lượt cho hội nhập. Ảnh: MINH HẢI
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Thaco cho biết, 6 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất của Thaco đạt hơn 48.100 xe các loại, bao gồm 24.910 xe tải, xe bus và 23.190 xe du lịch. Doanh số bán hàng đạt 47.018 xe, doanh thu đạt 26.558 tỷ đồng. Nộp ngân sách 6 tháng đầu năm của Thaco là 7.882 tỷ đồng, trong đó Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải đã nộp ngân sách 6.987 tỷ đồng, riêng tại Quảng Nam là 6.468 tỷ đồng.

Thaco - Trường Hải chuẩn bị đưa nhà máy sản xuất xe bus cao cấp, chuyên dụng có công suất 1.000 xe/năm vào hoạt động. . Ảnh: MINH HẢI
Thaco - Trường Hải chuẩn bị đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất xe bus cao cấp, chuyên dụng có công suất 1.000 xe/năm. Ảnh: MINH HẢI

Theo kế hoạch đề ra của Thaco, 6 tháng cuối năm, Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải sản xuất 42.330 xe, ước cả năm đạt 90.470 xe. Cùng với đó sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp các nhà máy và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn tại khu phức hợp, gồm: nhà máy bus Thaco với vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sản xuất trong tháng 9 này; nhà máy sản xuất xe du lịch Thaco Mazda với công suất 100.000 xe/năm, dự kiến khánh thành nhân dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.2018).

Sản xuất linh kiện để phục vụ và xuất khẩu . Ảnh: MINH HẢI
Sản xuất linh kiện phục vụ lắp ráp và xuất khẩu. Ảnh: MINH HẢI

Bên cạnh đó, công ty đầu tư các dự án mới như nhà máy sản xuất xe bus cao cấp, chuyên dụng đáp ứng thị trường 1.000 xe/năm; nhà máy sản xuất khung gầm xe bus 8.000 sản phẩm/năm; nhà máy sản xuất xe du lịch Thaco Peugeot 10.000 xe/năm; nhà máy sơn linh kiện nhựa xe hơi sử dụng và xuất khẩu 165.000 bộ linh kiện/năm. Đáp ứng nhu cầu trị trường nông nghiệp, Thaco sẽ đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất máy nông nghiệp có công suất 2.000 sản phẩm/năm; nhà máy liên doanh sản xuất máy lạnh xe tải, xe bus; nhà máy sản xuất ống xả…

Dòng xe du lịch của Thaco hiện được thị trường ưa chuộn. Ảnh: MINH HẢI
Dòng xe du lịch của Thaco hiện được thị trường ưa chuộng. Ảnh: MINH HẢI

Tại hội nghị, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco cho biết: Để sẵn sàng hội nhập kinh tế, tự do thương mại năm 2018 - sân chơi hết sức khó khăn và thử thách, vì thế 6 tháng cuối năm công ty sẽ phải đạt được tất cả kế hoạch, chiến lượt đã đề ra. Muốn ra biển lớn, đòi hỏi phải có những người quản lý tốt, có bản lĩnh, có tầm nhìn và cả chiến lượt dài hạn. Đồng thời đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng công suất sản xuất các loại xe. Có như vậy mới phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh với thời hội nhập, bảo đảm đời sống cán bộ, công nhân của công ty. Bên cạnh đó, Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải tiếp tục chuẩn hóa và nâng cấp hoạt động R&D, tạo lực đẩy cho sản xuất, đưa khoa học - công nghệ và nghiên cứu ứng dụng trở thành hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hướng đến hội nhập khu vực ASEAN vào năm 2018, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Thaco trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành của Việt Nam. 

MINH QUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
KPH Chu Lai - Trường Hải dự kiến sản xuất hơn 42.000 xe từ nay đến cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO