Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX: Tiếp tục thảo luận, góp ý các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau

NGUYÊN ĐOAN 19/04/2017 18:04

  • Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội miền núi: Cốt lõi ở công tác tuyên truyền
  • Đề nghị tăng thêm 1 chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã cho 15 xã vùng dự án trọng điểm đông nam của tỉnh
  • Phát triển kinh tế - xã hội miền núi: Cần lực hút đủ mạnh
  • Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

(QNO) - Tham gia thảo luận chung tại hội trường sáng nay 19.4, các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đối với chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2021 và chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Đây là hai dự thảo nghị quyết còn nhận được nhiều ý kiến khác nhau tại phiên thảo luận tổ và thảo luận chung tại hội trường...

Đề nghị chưa ban hành chính sách thu hút bác sĩ

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ do Thư ký kỳ họp trình này trước các đại biểu sáng nay, có nhiều ý kiến đề nghị xem lại sự cần thiết khi ban hành nghị quyết về chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Vì lo ngại sẽ nảy sinh nhiều vấn đề như: không công bằng giữa khu vực công tư; giữa người mới được thu hút và bác sĩ đã làm việc lâu năm; bất hợp lý khi thực hiện các quy định của Trung ương về thông tuyến trong khám chữa bệnh, lộ trình tự chủ tài chính ở các bệnh viện công lập; mặt khác việc thực hiện chính sách thu hút bác sĩ ở giai đoạn trước đây chưa được đánh giá cụ thể. Có nhiều ý kiến đồng thuận phương án không ban hành chính sách thu hút mà có cơ chế hỗ trợ bác sĩ học việc rồi sàng lọc, tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế.

Đại biểu Huỳnh Thị Thùy Dung - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My phát biểu tại phiên thảo luận chung tại hội trường sáng nay 19.4. Ảnh: N.Đ
Đại biểu Huỳnh Thị Thùy Dung - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My phát biểu tại phiên thảo luận chung tại hội trường sáng nay 19.4. Ảnh: N.Đ

Phát biểu tại phiên thảo luận chung tại hội trường sáng nay, đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, đề án về chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 còn có độ vênh chính sách quá lớn, mới chỉ giải quyết phần ngọn đối với đối tượng được thu hút mà chưa quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho người công tác lâu năm. Để thu hút được bác sĩ giỏi về làm việc cũng như giữ chân được bác sĩ có tay nghề, công tác lâu năm tại các cơ sở y tế công lập thì điều quan trọng là phải xây dựng được môi trường làm việc thật tốt, phát huy được tay nghề. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị tỉnh cần nghiên cứu cơ chế xây dựng môi trường làm việc tốt nhất để cho đội ngũ y bác sĩ gắn bó, cống hiến. Còn việc thu hút bác sĩ thì cần tiếp tục xem xét, có những giải pháp căn cơ hơn để không lặp lại những tồn tại như đã thực hiện trong 3 năm vừa qua.

Là người đồng thuận với phương án chưa nên thông qua nghị quyết về chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh giai đoạn 2017 - 2021, đại biểu Lê Văn Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, thực tế hiện nay tỉnh không thiếu bác sĩ giỏi nên chưa thông qua nghị quyết lần này nhằm chuẩn bị chu đáo hơn. Và vấn đề quan tâm nhất hiện nay là cần có những cơ chế chính sách nào để xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, để người bác sĩ yên tâm công tác, phát triển năng lực chuyên môn của mình. Chú trọng đầu tư xây dựng được một môi trường làm việc tốt thì nhất định sẽ giữ chân được bác sĩ công tác lâu năm, có tay nghề cũng như thu hút được những bác sĩ trẻ, có năng lực.

Trong khi đó, bà Trần Thị Bích Thu - Phó Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh nêu quan điểm HĐND tỉnh cần ủng hộ thông qua nghị quyết về chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh. Bởi qua khảo sát thực trạng y tế tại các đơn vị y tế, các địa phương cho thấy, đa số bác sĩ đang công tác tại đây đã lớn tuổi, sắp nghỉ hưu nên sẽ thiếu hụt bác sĩ phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tuyến huyện trong những năm đến. Trong thực tiễn, do thiếu bác sĩ nên việc khám, chữa bệnh tại tuyến huyện bị quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng, đây là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp lựa chọn khám, chữa bệnh vượt tuyến...

Thưởng trực tiếp để khuyến khích hộ thoát nghèo

Tại cuộc thảo luận tổ vào chiều ngày 18.4, có nhiều quan điểm khác nhau về phương thức thực hiện việc hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ thoát nghèo. Một số ý kiến đề nghị hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo mua phương tiện sản xuất, kinh doanh (có sự giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cấp xã) để tạo động lực cho hộ nghèo. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại đề nghị hỗ trợ cho thôn/khối phố thông qua đầu tư dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế của cộng đồng nhằm gắn trách nhiệm của cộng đồng trong đồng hành cùng người nghèo thoát nghèo.

Vậy việc ứng xử với 5 triệu đồng tiền thưởng này như thế nào? Phát biểu thảo luận tại hội trường sáng nay, bà Đặng Thị Xuân Lệnh - Phó Chánh Thanh tra Sở KH-CN cho rằng nên thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo để khuyến khích, tạo động lực cho hộ nghèo mạnh dạn đăng ký và phấn đấu thực hiện thoát nghèo như cam kết. Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận tại hội trường, ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nói trong quy định hiện hành đã đề cập rõ đến việc thưởng khuyến khích cho cộng đồng dân cư làm tốt công tác giảm nghèo rồi. Vì vậy, theo ông Triều nghị quyết lần này nên chọn hỗ trợ trực tiếp cho hộ thoát nghèo nhằm khuyến khích, động viên các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, để có con số hộ nghèo thực chất, tỉnh đã có chủ trương chỉ đạo các ngành chức năng liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, xác định lại hộ nghèo, nhất là đối với 9 huyện miền núi và dự kiến kết thúc vào 30.6 này. Đây không phải là giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của tỉnh, mà qua việc rà soát này để rút ra bài học kinh nghiệm rằng, nếu công tác điều tra hộ nghèo được thực hiện công khai, đúng tiêu chí, làm rõ ràng thì nhất định tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh sẽ đúng thực chất. Trong thời gian tới, cùng với chủ trương chung của tỉnh, các địa phương phải chủ động đưa ra giải pháp giảm nghèo phù hợp của từng địa phương mình. UBND tỉnh chỉ định hướng, không làm thay cho các địa phương.

Thống nhất với mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ thoát nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho rằng, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ thoát nghèo là không lớn, nó mang tính chất động viên, khuyến khích hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Còn nếu giao số tiền này về cho cộng đồng, đoàn thể được phân công làm công tác giảm nghèo thì cũng không giải quyết được vấn đề căn cơ của địa phương, các nguồn vốn khác đã có...

NGUYÊN ĐOAN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX: Tiếp tục thảo luận, góp ý các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO