Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước

NGUYỄN SỰ 18/07/2014 18:10

(QNO) - Hôm nay 18.7, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nông Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước (18.7.1974 – 18.7.2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thiếu tướng Đoàn Kiểu – Phó Tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Cách đây 40 năm, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 18.7.1974, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 - Quân khu 5, trực tiếp là Trung đoàn 31 phối hợp cùng lực lượng vũ trang và chính trị ở địa phương bắt đầu tấn công cứ điểm Nông Sơn – Trung Phước. Đại đội 2, tiểu đoàn 15 công binh thuộc Sư đoàn 2 nổ mìn phát lệnh tiến công chung bằng việc tiêu diệt chốt điểm Cà Tang. Đến 6 giờ sáng, quân ta đã quét sạch hệ thống chốt điểm của bọn bảo an, dân vệ, nghĩa quân, đưa bộ binh áp sát cứ điểm Nông Sơn, xây dựng thế trận vây lấn và các đơn vị pháo binh đã được đưa lên cao, vào gần để bắn thẳng. Đến 16 giờ 30 phút, pháo của ta đã bắn phá tung 38 trong tổng số 41 lô cốt ở cứ điểm Nông Sơn, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong đánh chiếm các mục tiêu còn lại. Đến 17 giờ 5 phút cùng ngày, quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo huyện Nông Sơn.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo huyện Nông Sơn.

Trong trận đánh này, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 4.000 tên địch, bắt sống hơn 1.200 tên khác, đánh qụy 2 trung đoàn, tiêu diệt 3 tiểu đoàn, 2 đại đội bảo an, 30 trung đội dân vệ, nghĩa quân cùng toàn bộ bộ máy kiềm kẹp của địch. Đồng thời, thu và phá hủy hàng trăm tấn đạn dược, vũ khí, quân trang, quân dụng, bắn cháy hàng chục xe tăng, máy bay cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác, làm tan rã hoàn toàn bộ máy đàn áp của bọn Mỹ - ngụy. Huyện Nông Sơn hoàn toàn giải phóng.

Gắn Huân chương lên cờ truyền thống của huyện.
Gắn Huân chương lên cờ truyền thống của huyện.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhất là từ khi tái lập huyện (tháng 6.2008) đến nay, Nông Sơn đã có nhiều bước chuyển biến rõ nét. Ông Huỳnh Tấn Triều – Chủ tịch UBND huyện cho biết, hằng năm nông dân trên địa bàn 7 xã của Nông Sơn xuống giống tổng cộng 2.100ha lúa. Thời gian qua, nhờ tập trung đầu tư nhiều khâu nên năng suất lúa liên tục tăng mạnh. Nếu năm 2008, năng suất lúa bình quân toàn huyện chỉ đạt 26,4 tạ/ha thì nay đã tăng lên 51,5 tạ/ha, cá biệt có một số cánh đồng ở xã Quế Lộc và Sơn Viên đạt hơn 62 tạ/ha. Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương đạt 33 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2008. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, giá trị ngành này đạt 45,6 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch cả năm. Trong vòng 5 năm qua, Nông Sơn đã chi hơn 600 tỷ đồng để xây dựng 70 công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh và nhiệm vụ chính trị. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 52,8%, giảm 14% so với lúc vừa tái lập. Được biết, năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của Nông Sơn đạt 7,7 triệu đồng, tăng 11,6% so với năm 2012…

Hội trại mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước.
Hội trại mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo huyện Nông Sơn.

NGUYỄN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO