Kỷ niệm 55 năm thành lập Ban Giao vận Quảng Đà

KHÁNH LINH 17/05/2023 14:32

(QNO) - Sáng nay 17/5, tại TP.Đà Nẵng, Ban liên lạc Giao vận Quảng Đà tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 thành lập Ban Giao vận Quảng Đà (1968 - 2023), 55 năm mở đường Thắng Lợi (1973 - 2023) và 64 năm Ngày truyền thống Trường Sơn Việt Nam. Các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự.

Ban Giao vận long trọng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập. Ảnh: K.L
Ban Giao vận Quảng Đà long trọng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập. Ảnh: K.L

Tháng 5/1965, do yêu cầu phục vụ chiến đấu, Hội đồng cung cấp tiền phương được thành lập. Đến ngày 21/4/1968, Thường vụ Đặc khu ủy Quảng Đà quyết định chuyển lực lượng nòng cốt của Hội đồng cung cấp tiền phương thành Ban Giao vận Quảng Đà với yêu cầu cơ động hơn, tập trung củng cố các hành lang, các đội vận tải, các bến đò, kho tàng, bến bãi, các trạm tải thương…

Trong những năm tháng chiến đấu chống Mỹ cứu nước, Ban Giao vận Quảng Đà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích vẻ vang. Mở nhiều tuyến đường kết nối căn cứ kháng chiến Quảng Đà với đường mòn Hồ Chí Minh nhằm nhận viện trợ từ hậu phương lớn chi viện cũng như kết nối các tuyến đường trong tỉnh, giúp vận chuyển vũ khí, lương thực, thương binh…

Nổi bật, có thể kể đến các tuyến đường Thắng Lợi (dài 45km) từ đông Trường Sơn xuống dốc Vắt, băng qua Thọ Lâm xuống Đại Lộc vào Thượng Đức.

Đường Quyết Thắng (dài gần 76km), từ Blo Bển (Đông Giang), một nhánh vượt dốc Ngật nối Hà Tân, nhánh thứ hai vượt qua sông Côn, sông Vàng theo dốc Kiền hướng về Đà Nẵng.

Đường Khe Hoa (dài gần 20km), từ ngã ba Thắng Lợi xuống Khe Hoa vào sườn Tây Nam. Đường Thạnh Mỹ - Bến Giằng - ngã ba Khâm Đức (dài 26km) nối thông đường Hồ Chí Minh đến chiến trường Quảng Đà…

Các thành viên Ban Giao vận năm xưa vui mừng ngày gặp lại đồng đội. Ảnh: K.L
Các thành viên Ban Giao vận năm xưa vui mừng ngày gặp lại đồng đội. Ảnh: K.L

Đặc biệt, lực lượng giao vận (nòng cốt là đội dân công hỏa tuyến Điện Bàn) đã âm thầm vận chuyển nhiều phiến đá quý Non Nước luồn qua các cứ điểm của địch theo đường 559 ra Bắc. Đội 3 với thành viên hầu hết là người đồng bào Cơ Tu đã tổ chức khai thác gần 100m3 gỗ quý trên rừng núi Nam Giang, Tây Giang tập kết ở ngầm A Vương để bộ đội vận tải Trường Sơn chuyển ra Bắc xây dựng lăng Bác…

Trong chiến tranh, Ban Giao vận đã có hơn 150 liệt sĩ hi sinh, gần 700 thương, bệnh binh các loại, hàng trăm thành viên bị ảnh hưởng chất độc da cam. Được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 10 Huân chương Giải phóng, 2 Huân chương Quyết thắng, 2 Huân chương chiến công và trên 500 huân, huy chương kháng chiến các loại cho cá nhân…

Tháng 12/2014, Đảng và Nhà nước đã phong tặng Ban Giao vận Quảng Đà danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.     

Đến nay, Ban Giao vận Quảng Đà còn khoảng 800 thành viên sống khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Tại buổi lễ, những cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Ban Giao vận Quảng Đà đã ôn lại chặng đường gian khổ nhưng đầy vẻ vang suốt những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến.

Trao Bằng khen cho những cựu thành viên Ban Giao vận đã có thành tích trong hoạt động truyền thống nghĩa tình đồng đội. Ảnh:K.L
Trao bằng khen cho những cựu thành viên Ban Giao vận đã có thành tích trong hoạt động truyền thống nghĩa tình đồng đội. Ảnh: K.L

Trong những năm thăng gian khó ấy, các chiến sĩ giao vận luôn đi trước, vận chuyển lương thực thực phẩm từ vùng địch tạm chiếm lên căn cứ lập kho dự trữ nuôi cán bộ, bộ đội phục vụ chiến trường và từ vùng căn cứ đưa vũ khí đạn dược xuống đồng bằng kịp thời cho các đơn vị vũ trang đánh địch.

Các cô gái tuổi mười tám đôi mươi ngày đêm chịu đói rét, dũng cảm vượt qua bão đạn của quân thù mở hàng trăm ki lô mét đường cho xe kéo pháo vào trận địa, phục vụ đắc lực cho chiến trường, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ niệm 55 năm thành lập Ban Giao vận Quảng Đà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO