Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hoằng Hóa - Điện Bàn

KHÁNH LINH 21/07/2023 08:50

(QNO) - Tối 20/7, Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hoằng Hóa (Thanh Hóa) - Điện Bàn (20/7/1963 - 20/7/2023).

Lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hoằng Hóa (Thanh Hóa) - Điện Bàn (20/7/1963 - 20/7/2023).
Lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hoằng Hóa - Điện Bàn. Ảnh: K.L

Dự lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban ngành, địa phương.

Ngày 20/7/1963, tại huyện Hoằng Hóa đã diễn ra lễ kết nghĩa Hoằng Hóa - Điện Bàn. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, chính trị, nhân văn sâu sắc, khởi đầu cho mối lương duyên son sắt nghĩa tình của Đảng bộ và Nhân dân hai địa phương suốt 60 năm qua.

Trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, hàng vạn thanh niên Hoằng Hóa đã hăng hái, xung phong lên đường vào chi viện cho chiến trường miền Nam, cho Điện Bàn. Hàng nghìn chiến sĩ của Tiểu đoàn Đặc công Lam Sơn, Tiểu đoàn 3 - Mặt trận 44 Quảng Đà đã sát cánh cùng quân và dân Điện Bàn chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Bàn và lập nhiều chiến công vang dội.

Sau ngày đất nước thống nhất, Điện Bàn bộn bề khó khăn, đất đai bị hoang hóa, đầy rẫy bom mìn... Với kinh nghiệm trong xây dựng CNXH ở miền Bắc, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã điều động nhiều cán bộ, đảng viên vào Quảng Nam công tác, trong đó có những người con của Hoằng Hóa được phân công về Điện Bàn đảm nhiệm công tác trên hầu hết lĩnh vực.

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa trao quà kỷ niêm cho thị xã Điện Bàn. Ảnh: K.L
Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa (bìa phải) trao quà kỷ niêm cho thị xã Điện Bàn. Ảnh: K.L

Huyện Hoằng Hóa cũng chi viện lương thực, thực phẩm, giống cây trồng, vật nuôi, trang thiết bị, sách, văn hóa phẩm… góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Điện Bàn nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại quê hương.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Phan Minh Dũng - Bí thư Thị ủy Điện Bàn khẳng định, qua 60 năm song hành với dân tộc, Hoằng Hóa - Điện Bàn đã làm nên một chặng đường lịch sử nghĩa nặng tình sâu, xây nên một tượng đài bất tử của mối tình kết nghĩa thủy chung, son sắt mà không phải nơi nào cũng có được.

“Kỷ niệm 60 năm Hoằng Hóa - Điện Bàn kết nghĩa, không chỉ là dịp tri ân những hy sinh, mất mát của quân và dân hai địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là dịp để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Điện Bàn - Hoằng Hóa chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng nhau thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, hướng đến hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, cùng nhau vun đắp tương lai” - ông Phan Minh Dũng nói.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, quan hệ kết nghĩa giữa Quảng Nam - Thanh Hóa và giữa các địa phương trong tỉnh từ trong khói lửa chiến tranh đã hun đúc nên giá trị tinh thần vô cùng to lớn, động viên, cổ vũ Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh tích cực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, quyết tâm giải phóng đất nước, xây dựng quê hương.

Nhiều năm qua, lãnh đạo hai tỉnh và các địa phương kết nghĩa, các cơ quan, ban ngành hai tỉnh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các sự kiện, lễ kỷ niệm quan trọng lẫn nhau. Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, hỗ trợ nhau trong thiên tai, bão lũ; thăm viếng gia đình liệt sĩ, gia đình người có công cách mạng, qua đó tiếp tục vun đắp tình cảm anh em, tình đồng chí ngày càng thêm thắm thiết, sâu nặng nghĩa tình.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi mối tình kết nghĩa giữa hai địa phương. Ảnh: K.L
Chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi mối tình kết nghĩa giữa hai địa phương tại lễ kỷ niệm. Ảnh: K.L

Hiện nay, tại Quảng Nam, nhiều công trình đã được xây dựng, nâng cấp, trở thành biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh như Thư viện Thanh Hóa tại TP.Hội An, đường Lam Sơn, đường Thanh Hóa tại TP.Tam Kỳ. Đặc biệt, Bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trên chiến trường Quảng Nam được xây dựng trang trọng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam…

Tại Thanh Hóa cũng có những công trình mang tên Quảng Nam như Công viên Thanh - Quảng, Công viên Hội An và nhiều công trình khác đã ra đời từ mối quan hệ kết nghĩa này. Tất cả như một thông điệp để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai địa phương luôn nhớ về nhau, gắn kết vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển.

“Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong muốn trong những năm đến, hai địa phương Hoằng Hóa - Điện Bàn tiếp tục đồng hành, giúp đỡ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ trong phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hướng đến hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực… Qua đó, góp phần gắn kết tình cảm giữa hai địa phương và hai tỉnh ngày càng bền chặt, sâu sắc” - đồng chí Lê Trí Thanh nói.

Dịp này, huyện Hoằng Hóa trao tặng thị xã Điện Bàn món quà kỷ niệm là chiếc trống đồng. Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Hoằng Hóa - Điện Bàn cũng trao giải cho các tác giả.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hoằng Hóa - Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO