Kỳ vọng vụ giống lúa mới

NHÃ PHƯƠNG 29/01/2018 11:44

Liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa được xem là hướng mở để nhà nông nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng thành công mô hình nông thôn mới.

Mô hình liên kết sản xuất giống lúa thuần BC15 giữa Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình với nông dân Đại Lộc mang lại hiệu quả cao. QẢnh: N.P
Mô hình liên kết sản xuất giống lúa thuần BC15 giữa Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình với nông dân Đại Lộc mang lại hiệu quả cao. QẢnh: N.P

Những ngày qua, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh cùng nhiều doanh nghiệp khẩn trương triển khai canh tác không dưới 3.000ha hạt giống lúa thuần, lúa lai. Ông Ngô Tám ở thôn Trung Vĩnh (Quế Xuân 1, Quế Sơn) cho hay: “Nhiều năm nay, nhờ liên kết với doanh nghiệp sản xuất hạt giống lúa lai thế hệ F1 theo phương thức hàng hóa mà nguồn thu nhập của gia đình tôi tăng lên đáng kể. Điều đáng mừng hơn là không phải lo về chuyện đầu ra, bởi doanh nghiệp đã bao tiêu toàn bộ sản phẩm”. Ông Tám cho biết, nhờ Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Xuân 1 đứng ra làm cầu nối, những năm qua vụ đông xuân nào vợ chồng ông cũng liên kết với Công ty CP Giống cây trồng Trung ương tại Quảng Nam sản xuất 5 sào giống lúa lai Nhị ưu 838. Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp, đặc biệt là ứng dụng bài bản các gói kỹ thuật canh tác tiên tiến do ngành chuyên môn hướng dẫn nên năng suất thường đạt khá cao. Bình quân mỗi vụ 1 sào đất sản xuất hạt giống lúa lai thế hệ F1 Nhị ưu 838 cho giá trị khoảng 4,5 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng/sào so với gieo sạ lúa thương phẩm.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, ông Ngô Chí Cường - Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Xuân 1 cho hay, thông qua khâu trung gian là hợp tác xã, vụ đông xuân 2017-2018 này các doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh đã tiến hành ký kết hợp đồng với hàng trăm hộ dân trên địa bàn 5 thôn của xã Quế Xuân 1 gồm Trung Vĩnh, Dưỡng Xuân, Xuân Phú, Dưỡng Mông Đông, Dưỡng Mông Tây tổ chức sản xuất 50ha hạt giống lúa lai Nhị ưu 838 và 30ha hạt giống lúa thuần Hà Phát, Thiên ưu 8. Ông Cường nói: “Hiện giờ, toàn bộ 80ha giống lúa ở các địa phương vừa nêu đang sinh trưởng, phát triển rất tốt và hầu như không bị những loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại. Nếu từ nay đến cuối vụ mọi việc đều diễn ra thuận lợi thì nhiều khả năng số diện tích sản xuất giống lúa hàng hóa đó sẽ làm lợi cho nông dân xã Quế Xuân 1 ít nhất 1,2 tỷ đồng so với canh tác lúa thương phẩm”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Định - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam cho biết, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn tỉnh liên kết với hàng chục doanh nghiệp triển khai sản xuất không dưới 3.000ha hạt giống lúa thuần và lúa lai theo hướng hàng hóa, bao tiêu sản phẩm. Số diện tích này tập trung nhiều nhất tại các địa phương thuộc khu vực đồng bằng như Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành. “Thực tế những năm qua cho thấy, việc nông dân liên kết với các doanh nghiệp sản xuất giống lúa hàng hóa đã giúp họ tăng thêm 20 - 50% giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích so với làm thóc thịt. Hy vọng, mùa này sẽ tiếp tục thắng lợi” - ông Định nói.

NHÃ PHƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỳ vọng vụ giống lúa mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO