Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang trồng 3.000 cây xanh

H.TIẾN - H.QUÂN 24/11/2022 15:57

(QNO) - Sáng nay 24/11, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang tổ chức trồng cây xanh tại khu vực Đài chiến thắng Tây Giang nhân kỷ niệm 63 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 - 28/11/2022).

Cán bộ, viên chức, người lao động BQL rừng phòng hộ Tây Giang tham gia trồng cây. Ảnh: T.Q
Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang tham gia trồng cây. Ảnh: T.Q

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang đã trồng 3.000 cây xanh, bao gồm 1.500 cây giổi và 1.500 cây thông tại các khoảnh đất trống, bị sạt lở (hơn 1ha) tại khu vực Đài chiến thắng Tây Giang.

Thực hiện đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2022 Ban Quản lý rừng rừng phòng hộ Tây Giang đã trồng 2.800 cây đào và 7.000 cây thông dọc các tuyến đường trung tâm huyện và các xã lân cận.

Đồng thời triển khai trồng rừng thay thế với tổng diện tích hơn 97ha; trồng 8.000 cây giổi xanh theo hình thức trồng rừng phân tán để hỗ trợ người dân lấy gỗ làm nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang trồng 3.000 cây xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO